MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/02: HLV Park Hang-seo không muốn các học trò được tung hô quá nhiều

    19:56 Thứ bảy 17/02/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo sợ U23 Việt Nam trở nên kiêu ngạo; Cha mẹ phủ nhận chuyện Công Phượng "buồn";... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/02.

     HLV Park Hang-seo sợ các học trò ngạo mạn

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo lo sợ các học trò đánh mất phong độ.

    Trong một chia sẻ trước khi về nghỉ lễ đón Tết truyền thống cùng gia đình, HLV Park Hang-seo đã thể hiện sự lo lắng về việc các học trò được tung hô quá nhiều: "Đó cũng là điều tôi lo lắng nhất lúc này. Các cầu thủ đang nhận được nhiều tình yêu thương, thật sự là quá nhiều. Họ cũng phải tham gia rất nhiều sự kiện mà Tết Nguyên đán đã tới rất gần. Tôi sợ rằng điều đó sẽ khiến họ ngạo mạn.

    Tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam lại có trận đấu. Tôi không biết họ có thể trở lại sau Tết với tinh thần và thể lực bình thường không. Tôi cảm ơn tình yêu của người hâm mộ nhưng mong là các cầu thủ có thể nhanh chóng trở về với vị trí vốn có để tập trung luyện tập, thi đấu."

    Bùi Tiến Dũng chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên mâm cơm gia đình

    Qua mạng xã hội, Thủ thành Bùi Tiến Dũng và người em Bùi Tiến Dụng đã chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình và người thân trong những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi. Anh cho biết đây là bữa cơm đầu tiên ăn cùng cả gia đình. Suốt những ngày trước Tết, Dũng và Dụng dành nhiều thời gian để tiếp khách.

    Cha mẹ Công Phượng phủ nhận chuyện con trai "buồn"

    Không chỉ là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Facebook, câu chuyện "Công Phượng buồn bã" đã lan đến tận nhà Công Phượng khi đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước. Trong buổi trò chuyện đầu xuân, gia đình Công Phượng đã nhắc lại sự việc này từng khiến mọi người rất lo lắng cho cậu con trai.

    Mẹ Công Phượng chia sẻ: "Tôi hỏi Phượng: "nghe nói con buồn đúng không, có buồn không mà người ta nói nhiều thế. Hàng xóm rồi mọi người gặp cứ bảo Công Phượng buồn vì không ai đưa đón". Phượng trả lời ngay: "Làm gì có chuyện đó, buồn gì đâu, con đang vui vì người hâm mộ và CĐV đến đón nhiều, không khí vui lắm. Bố mẹ ở nhà đừng có đi rồi về lại ốm, không có buồn gì cả". Nghe cháu nói vậy tôi yên tâm lắm!"

    AFF Cup 2018 có nhiều thay đổi

    Thay đổi lớn nhất vừa được AFF đưa ra là số lượng đội tham dự AFF Cup 2018 sẽ tăng từ 8 đội như hiện tại lên thành 10 đội. AFF sẽ tính điểm các đội tuyển dựa vào thành tích thi đấu của AFF Cup 2016, để xếp lần lượt thứ hạng từ 1 đến 11. Đội đứng thứ 10 và 11 sẽ đấu play-off, nhằm tranh suất thi đấu tại AFF Cup 2018 cùng với 9 đội đứng đầu.

    Về thể thức thi đấu, 10 đội phân thành 2 bảng, mỗi bảng đá vòng tròn hai lượt. Tương đương với việc mỗi đội ở vòng bảng sẽ thi đấu 8 trận chứ không phải 3 trận. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng vào đá bán kết và sau đó là chung kết (đều đá lượt đi, lượt về sân nhà, sân khách).

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 18:55 17/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...