MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  •  Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/11: Khóa chặt 2 cái tên này, ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia

    18:14 Thứ tư 14/11/2018

    BongDa.com.vn Công Vinh hiến kế cho HLV Park đấu Malaysia; VFF bán vé online nếu Việt Nam vào bán kết AFF Cup; Nhà vô địch AFF Cup 2008 làm trợ lý cho Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/11.

    Công Vinh hiến kế cho HLV Park đấu Malaysia

    Ở lượt trận thứ 2 của bảng A, AFF Cup 2018, cả Myanmar lẫn Malaysia đều rất vất vả mới đánh bại được Campuchia và Myanmar. Nhận định về hai đối thủ được xem là nguy hiểm nhất bảng này, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Lê Công Vinh cho hay: "Malaysia có thể hình, thể lực và những cá nhân tốt. Tuy nhiên, họ chỉ mới thi đấu với 2 đối thủ yếu như Campuchia và Lào nên chúng ta vẫn chưa nhận diện được hết sức mạnh của họ. Tuy nhiên, nếu chơi đúng phong độ, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu sắp tới.

    Chúng ta cần khoá chặt 2 cánh của họ, đặc biệt là biên phải với gương mặt trẻ Akhyar Rashid rất khó chịu. Ngược lại, hàng tiền đạo của Malaysia lại không quá mạnh và họ phụ thuộc rất nhiều vào cựu binh Talaha".

     Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/11: Khóa chặt 2 cái tên này, ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia - Bóng Đá

     Công Vinh hiến kế cho ĐT Việt Nam.

    VFF bán vé online nếu Việt Nam vào bán kết AFF Cup

    "Vừa qua VFF đã triển khai ba hình thức bán vé là online, qua công văn và trực tiếp tại một số địa điểm. Hai hình thức sau có nhiều bất cập. Công văn quá nhiều nên người mua vẫn phải xếp hàng.

    Bán trực tiếp thì xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy, phe vé còn đông hơn người hâm mộ. Vì vậy, chúng tôi đã tính tới khả năng đổi phương thức bán. Nếu Việt Nam vào bán kết, toàn bộ vé phân phối cho người hâm mộ sẽ được bán online", Tổng thứ ký Lê Hoài Anh chia sẻ.

     Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/11: Khóa chặt 2 cái tên này, ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia - Bóng Đá

     NHM không phải chen lấn, xếp hàng mua vé nếu ĐT Việt Nam vào bán kết.

    Nhà vô địch AFF Cup 2008 làm trợ lý cho Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng

    Trở lại ghế nóng ở SHB Đà Nẵng, Huỳnh Đức sẽ "làm mới" hoàn toàn BHL đội bóng sông Hàn. Trong đó đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Nguyễn Việt Thắng, tiền đạo từng góp công lớn trong chiến tích vô địch của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2008.

    Cùng với đó, hai trợ lý khác sẽ là Nguyễn Quốc Tuấn - thầy cũ của Công Phượng và Trần Văn Thọ, trợ lý HLV ở U17 SHB Đà Nẵng.

    Đội trưởng Malaysia e ngại trước cuộc đối đầu ĐT Việt Nam

    Trước trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 16/11 tới, đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia đã dành cho đoàn quân HLV Park Hang-seo sự tôn trọng lớn.

    Phát biểu với báo chí trong nước trước khi lên đường sang Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 bảng A tại AFF Cup 2018, đội trưởng Zaquan Adha cho biết: "Tôi đang nóng lòng chờ đợi tới trận đấu với Việt Nam tại Hà Nội. Họ là một trong những đội mạnh ở châu Á. Nhưng Malaysia là những chiến binh, không bao giờ từ bỏ.

    Tăng cường công tác an ninh

    Chiều nay (14/11), tại LĐBĐVN đã diễn ra cuộc họp rà soát công tác an ninh, an toàn tổ chức các trận đấu thuộc vòng bảng A- AFF  Cup 2018. Tham dự cuộc họp có Ban tổng thư ký LĐBĐVN, đại diện CAHN, đại diện Ban Giám đốc SVĐQG Mỹ Đình, KTC- đơn vị bảo vệ sự kiện.

    Tại cuộc họp, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh cho biết vấn đề an ninh, an toàn của sự kiện là vấn đề rất quan trọng, nhất là vấn đề pháo sáng, bởi hiện nay có một số cổ động viên đưa lên mạng xã hội sẽ mang pháo sáng vào sân để đốt. Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh nếu để xảy ra đốt pháo sáng, BĐVN không chỉ bị phạt mà còn đối mặt với những án phạt nặng hơn như đá sân trung lập, điều này nếu xảy ra sẽ gây bất lợi vô cùng và ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

    Tịnh Đế | 17:50 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...