MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/04: "Việt Nam là đội mạnh nhất Đông Nam Á”

    22:19 Thứ sáu 12/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việt Nam là số 1 Đông Nam Á; Anh Đức lập cú đúp Bình Dương vẫn thua nghiệt ngã; Hà Nội FC từng mua hụt cựu ngôi sao M.U,..sẽ tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối ngày 12/04.

    Việt Nam là số 1 Đông Nam Á

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/04:” Việt Nam là đội mạnh nhất Đông Nam Á” - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Nói về vị trí số 1 của bóng đá Đông Nam Á lúc này, HLV Park Hang-seo khẳng định chúng ta đã vô địch AFF Cup 2018, đánh bại U23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020, vậy nên không ai xứng đáng hơn Việt Nam vị trí số 1 của bóng đá khu vực: “Dù các đối thủ có thừa nhận hay không, thì chúng tôi vẫn là nhà vô địch Đông Nam Á trong 2 năm tới. Sức mạnh đã được ĐT Việt Nam chứng minh tại AFF Cup 2018, tôi rất tự hào về điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để bảo vệ danh hiệu này. Đối với vòng loại U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đánh bại các đối thủ mạnh trong khu vực là Thái Lan và Indonesia. Chúng tôi có được sự tự tin sau những chiến thắng. Điều đó càng khẳng định Việt Nam là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á vào lúc này.”

    Anh Đức lập cú đúp Bình Dương vẫn thua nghiệt ngã trên sân nhà

    Bị TP.HCM dẫn trước hai bàn ngay trên sân nhà Gò Đậu, Bình Dương đã vùng lên mạnh mẽ, đặc biệt là sự hồi sinh của tiền đạo Anh Đức. Tiền đạo ĐTQG Việt Nam đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới thủ môn Thanh Thắng để san bằng cách biệt 2-2 cho Bình Dương, tuy nhiên cũng đúng những phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ Bình Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm, trên chấm 11m tiền đạo Vinicius ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

    Hà Nội FC từng mua hụt cựu ngôi sao M.U

    Theo tiết lộ từ cựu Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông, người có mối quan hệ mật thiết với bầu Hiển cho biết, CLB Hà Nội từng tiến rất gần đến việc chiêu mộ 2 cầu thủ nổi tiếng Guti và Van Nistelrooy: “Anh Hiển là người có tư duy, đam mê và táo bạo. Riêng với bóng đá, anh Hiển chơi rất thân với siêu cò Jorge Mendes và mời ông ấy đến Việt Nam. Trong một lần sang Bồ Đào Nha, bầu Hiển có đề xuất với Jorge Mendes về việc đưa một số lão tướng có tiếng tăm như Van Nistelrooy hay Guti về Hà Nội T&T thi đấu. Đó là những cầu thủ nằm trong sự quản lý của Jorge Mendes. Tuy nhiên họ đã từ chối vì không biết nhiều về bóng đá Việt Nam.”

     VFF nói gì về việc HLV Park Hang-seo triệu tập 100 cầu thủ

    Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, số lượng 100 cầu thủ cho đội U23 và ĐTQG chỉ là danh sách sơ bợ và BHL sẽ tiếp tục lựa chọn và rút gọn danh sách này. Việc mỗi đội có tới 50 cầu thủ là rất khó quan lý trong khi một mình ông Park Hang-seo sẽ phải chịu trách nhiệm cả 2 đội.

    Phương Nam | 20:20 12/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...