MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/01: Cái tên cuối cùng chia tay ĐT Việt Nam

    19:21 Thứ bảy 05/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Công Phượng kế thừa chiếc áo số 10 của Văn Quyết; Tiền đạo Thanh Bình chia tay ĐT Việt Nam; HAGL vượt mặt Manchester City, Chelsea, Arsenal vào Top 5 thế giới;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/01.

    Tiền đạo Thanh Bình chia tay ĐT Việt Nam?

     - Bóng Đá

    Thanh Bình nhiều khả năng sẽ là cầu thủ cuối cùng chia tay ĐT Việt Nam trước trận gặp Iraq.

    Đáng chú ý là ngay sau khi chia đội đấu tập, thông tin về nhân sự của ĐT Việt Nam đã được hé lộ. Theo đó, chỉ có duy nhất cái tên Đinh Thanh Bình phải tập riêng với HLV thể lực Willander Fonseca. Do vậy, tiền đạo HAGL có khả năng rất lớn phải chia tay đội tuyển trước thềm Asian Cup giống như thông tin đã được đăng tải.

    Trong bản danh sách dự kiến 23 cầu thủ tham dự Asian Cup 2019 được HLV Park Hang-seo gửi lên ban tổ chức vào ngày 28/12, tiền đạo của CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng không được góp mặt. Sau trận giao hữu với Triều Tiên, chiến lược gia Hàn Quốc cũng đã loại 4 cầu thủ Lục Xuân Hưng, Hoàng Đức, Thanh Hậu và Tùng Quốc khỏi danh sách. Cơ hội góp mặt tại Asian Cup 2019 của Đinh Thanh Bình là vẫn còn nhưng rất mong manh. Chỉ khi một cầu thủ nào đó gặp chấn thương quá nặng và không thể thi đấu, chân sút của HAGL mới hy vọng được điền tên thay thế.

    Công Phượng kế thừa chiếc áo số 10 của Văn Quyết

    Trước khi tham dự Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã thay đổi một loạt số áo của các học trò so với thời điểm còn tranh tài ở AFF Cup 2018. Ví dụ một số trường hợp như Đỗ Duy Mạnh (28 thành 2), Nguyễn Huy Hùng (29 thành 7) hay Nguyễn Tuấn Mạnh (26 thành 13). Đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Công Phượng được trao áo số 10. Thực tế, đây là số áo quen thuộc của Công Phượng ở U19 Việt Nam, U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam hay HAGL. Nhưng ở ĐTQG, anh mới chỉ một lần duy nhất được trao áo số 10 trước đó. Bởi đây vốn là số áo của đàn anh Nguyễn Văn Quyết khi lên ĐT Việt Nam. 

    HAGL bổ nhiệm cố vấn kỹ thuật người Hàn Quốc

     Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/01: Cái tên cuối cùng chia tay ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Ông Lee Tae-hoon sẽ làm cố vấn kỹ thuật kiêm thành viên ban huấn luyện đội 1 CLB HAGL. Ảnh: Đình Viên.

    Như vậy, Ông Lee Tae-hoon sẽ làm cố vấn kỹ thuật kiêm thành viên ban huấn luyện đội 1 CLB HAGL. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Campuchia từ năm 2010 đến 2017. Đây là sự bổ sung cần thiết cho cabin huấn luyện của đội bóng phố Núi sau khi GĐKT cũ là ông Chung Hae-seong đã nói lời chia tay sau khi mùa giải 2018 khép lại.

    "Ông Lee Tae-hoon sẽ là GĐKT mới, là thành viên Ban huấn luyện của HAGL tại V-League 2019. Ngoài ra, ông Lee Tae-hoon còn đóng vai trò là cố vấn kỹ thuật cho các HLV đội trẻ HAGL tham dự các giải đấu trong năm 2019", GĐĐH kiêm Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL ông Nguyễn Tấn Anh cho biết. Trước đó, tại BTV Cup 2018 ông Lee Tae-hoon cũng đã đồng hành cùng HAGL. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã đăng quang khá thuyết phục với 9 điểm sau 3 trận thắng và một trận thua.

    ĐT Việt Nam không có điểm yếu lớn

    Ông Park Hang-seo tuyên bố như vậy trước thềm chiến dịch Asian Cup 2019. HLV người Hàn Quốc thừa nhận Việt Nam nằm trong bảng đấu khó khăn nhưng cũng đồng thời cho rằng đội bóng hiện tại không có vấn đề gì lớn. “Tôi biết chúng tôi gặp hai đối thủ rất mạnh là Iran và Iraq nhưng tôi tin là đội bóng hiện nay không có vấn đề chuyên môn gì lớn. Chúng tôi chỉ cần trau truốt và cải thiện hơn nữa lối chơi phòng ngự là có thể đạt hiệu quả thi đấu cao hơn."

    HAGL vượt mặt Manchester City, Chelsea, Arsenal vào Top 5 thế giới

    Cách đây ít giờ, Facebook chính thức của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã đăng tải một thông tin gây sốc. Theo thống kê từ trang socialblade.com, kênh Youtube của đội bóng Phố Núi vừa có lần đầu tiên lọt vào Top 4 CLB bóng đá thế giới về lượt xem trong tháng 12. Ở tháng trước, các video của HAGL đạt tổng số 12.09 triệu lượt xem, gấp 3 lần so với tháng 11. Con số ấn tượng này giúp đại diện V-League vượt mặt một loạt đại gia Châu Âu đình đám khác như Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Bayern Munich, Juventus hay Paris Saint-Germain. Chỉ có Liverpool, Barcelona và Manchester United là sở hữu số lượt xem Youtube cao hơn HAGL trong tháng vừa qua.

    Cựu thủ quân Iran, tuyển Việt Nam thi đấu rất ấn tượng

    Chia sẻ trước truyền thông, cựu thủ quân Abbais Obaid của đội tuyển Iraq đánh giá rất cao sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua: "Chúng tôi sẽ nằm ở bảng đấu rất khó ở Asian Cup 2019. Cả Iran và Việt Nam đều là những đối thủ rất mạnh. Tôi đã theo dõi các trận đấu của Việt Nam tại giải U23 châu Á và ASIAD 2018. Họ thi đấu vô cùng ấn tượng. Đội tuyển Iraq chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giành vé đi tiếp ở bảng đấu này.”

    Phương Nam | 19:15 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...