MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/08: “Sao” HAGL nhận tin vui từ thầy Park, U23 Việt Nam không đá chơi giải giao hữu

    19:10 Thứ năm 02/08/2018

    BongDa.com.vn Thầy Park báo tin vui cho Hồng Duy; U23 Việt Nam khẳng định giải giao hữu không để dạo chơi; U23 Palestine dùng lời có cánh dành cho U23 Việt Nam,... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/8.

    Thầy Park báo tin vui cho Hồng Duy

    Trước câu hỏi của truyền thông ở buổi họp báo giải giao hữu U23 Quốc tế, cụ thể về tình hình chấn thương của 2 gương mặt quen thuộc từng đi vào lịch sử bóng đá nước nhà là hậu vệ Xuân Mạnh (SLNA) và tiền vệ Hồng Duy (HAGL), HLV Park Hang-seo giải đáp: “Về chấn thương của Hồng Duy, tín hiệu vui là cậu ta đang hồi phục rất tốt, các bác sĩ có báo cáo với tôi hàng ngày. Nhưng chắc chắn Duy sẽ không thể ra sân ở trận gặp U23 Palestine tối 3/8. Còn trận đấu tiếp theo thì tôi chưa biết được. Với Xuân Mạnh, cậu ta gặp vấn đề về cổ chân nhưng không có gì nghiêm trọng. Tôi muốn giữ cho cầu thủ của mình, tránh để Mạnh gặp chấn thương nặng hơn nên cho cậu ta tập riêng mà thôi.”

    U23 Việt Nam khẳng định giải giao hữu không để dạo chơi

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 02/08: “Sao” HAGL nhận tin vui từ thầy Park, Việt Nam không đá chơi giải giao hữu - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam không dạo chơi giải giao hữu trước thềm Asiad 2018. Ảnh: Đức Huy. 

    U23 Việt Nam sẽ bước vào giải giao hữu tứ hùng U23, lần lượt chạm trán các đối thủ Palestine, Oman và Uzbekistan. Đây là giải đấu quan trọng với thầy trò HLV Park Hang-seo trong giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD 18. Trước giải đấu quan trọng, ông thầy xứ Kim Chi khẳng định: “Ở giải đấu này chúng tôi sẽ đánh giá năng lực để chọn ra 20 cầu thủ dự ASIAD và cũng phải nâng cao, hoàn thiện chiến thuật. Giải đấu này rất quan trọng với chúng tôi để hoàn thiện đội bóng. Tôi và các cầu thủ không nghĩ giải này là để đi chơi. Chúng tôi không coi nhẹ giải đấu, đã thi đấu là phải mong chiến thắng.”

    Ghế nóng Chủ tịch VFF chỉ còn 2 ứng cử viên

    Mới đây, Ứng viên Cấn Văn Nghĩa, GĐ Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình, bất ngờ xin rút lui không ứng cử ghế Chủ tịch VFF, thay vào đó là vị trí PCT tài chính. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022 chỉ còn 2 người là ông Lê Quý Phượng và nguyên Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế. Bên cạnh đó, theo danh sách bổ sung, rất có thể thứ trưởng Lê Khánh Hải sẽ được Bộ VH,TT&DL giới thiệu để ứng cử vị trí này.

    Ở diễn biến khác, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông là cuộc đua quyết liệt giữa cựu Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú, nguyên TGĐ VPF Cao Văn Chóng, và một lãnh đạo ngân hàng. Vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn có ông Dương Vũ Lâm (Trưởng đoàn U23 Việt Nam), ông Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch VFF).

    U23 Palestine dùng lời có cánh dành cho U23 Việt Nam

    Phát biểu trước trận đấu sáng nay, HLV Ayman Sangdouqa (U23 Palestine) khẳng định: “Chúng tôi mới tập trung được khoảng 1,5 tháng và các cầu thủ đã có phần hụt hẫng khi tưởng như không thể dự ASIAD. Giải giao hữu tại Việt Nam là cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ của tôi hướng tới Á vận hội tổ chức tại Indonesia – một nước Đông Nam Á có múi giờ, điều kiện thời tiết khá tương đồng. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng U23 Việt Nam tạo nên một trận đấu cống hiến, làm hài lòng người hâm mộ và hy vọng cả 2 đội đều rút ra được nhiều bài học sau cuộc đọ sức này.” Theo lịch thi đấu giải bóng đá quốc tế, sau trận đấu với U23 Palestine, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Oman (19h30 ngày 5/8) và U23 Uzbekistan (19h30 ngày 7/8).

    Phương Nam | 19:20 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...