MỚI NHẤT :
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/12: 5 Cầu thủ Việt Nam đủ khả năng thi đấu ở châu Âu

    21:01 Thứ bảy 01/12/2018

    BongDa.com.vn 5 Cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu ở châu Âu; HLV Sven-Goran Eriksson Philippines không e sợ ĐT Việt Nam; Tuấn Anh dự đoán bất ngờ kết quả ĐT Việt Nam gặp Philippines;.... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 01/12.

    5 Cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu ở châu Âu

    HLV Sven-Goran Eriksson nghiên cứu rất kỹ lối chơi cũng như con người của ĐT Việt Nam. Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội chủ nhà Philippines và những vị khách Việt Nam, nhà cầm quân người Thụy Điển khẳng định ông có mối quan tâm đặc biệt đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Từng làm việc tại các đội bóng lớn của châu Âu, từ Benfica, Roma, Sampdoria, Lazio, ĐT Anh hay Man City, ông Eriksson với kinh nghiệm cầm quân trong 41 năm qua, từng làm việc với hàng nghìn cầu thủ, trong đó có những siêu sao xuất sắc bậc nhất thế giới trong thời đại của mình. Vì thế, con mắt nhìn người của HLV Eriksson có lẽ là rất chuẩn.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/12: 5 Cầu thủ Việt Nam đủ khả năng thi đấu ở châu Âu - Bóng Đá

    HLV Sven-Goran Eriksson khẳng định sẽ có 5 cầu thủ ở ĐT Việt Nam có thể thi đấu ở châu Âu. 

    Trong con mắt Sven-Goran Eriksson, ĐT Việt Nam có 5 cầu thủ đủ khả năng để chơi bóng ở châu Âu: “Họ có một số cầu thủ như hậu vệ phải (Trọng Hoàng), số 11 (Anh Đức), 14 (Công Phượng), 19 (Quang Hải) hay 20 (Văn Đức), có thể không đủ để đá cho Man City hay Barca nhưng những người này đủ sức chơi cho các đội bóng khác ở châu Âu.”

    HLV Sven-Goran Eriksson Philippines không e sợ ĐT Việt Nam

    Nhận xét về đội bóng của HLV Park Hang-seo ở AFF Cup năm nay, HLV Sven-Goran Eriksson khẳng định: “Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tôi đã xem nhiều trận của Việt Nam thi đấu. Trong thành thành công của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam như nhau. Tôi đã xem mọi trận Việt Nam tại AFF Cup 2018. Thật sự các bạn chơi bóng rất tốt. ĐT Việt Nam là đội bóng tổ chức tốt, phòng ngự và tấn công tốt. Rất khó khăn để đánh bại các bạn. Chúng tôi biết khó khăn nhưng mọi điều có thể xảy ra. Chúng tôi tôn trọng họ. Đặc biệt khu vực giữa sân các bạn chơi chặt chẽ. Chúng tôi biết phải làm gì ở trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận tốt. Philippines rất tôn trọng nhưng không e sợ ĐT Việt Nam.”

    Tuấn Anh dự đoán bất ngờ kết quả ĐT Việt Nam gặp Philippines

    Nhận định về cuộc đối đầu với Philippines ở trận bán kết sắp tới, chàng tiền vệ trẻ đang khoác áo HAGL đã chia sẻ: “Những trận đấu vừa qua đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt, đặc biệt là hàng phòng ngự số đông đã giúp chúng ta có 4 trận bất bại và chưa thủng lưới bàn nào. Tôi nghĩ trong một trận đấu trước khi muốn thắng đối thủ, đầu tiên phải đừng để thua. Philippines là đối thủ có thể hình cao to và lối chơi thiên về sức mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể khắc chế được họ, dẫu đá trên sân nhà của đối phương.” Một ngày trước trận bán kết lượt đi, Tuấn Anh gửi lời chúc đến các đồng đội: “Tôi hy vọng những người anh em của tôi ở tuyển Việt Nam sẽ có phong độ tốt nhất trong cuộc đối đấu với Philipines trên sân Panaad, và chúc mọi người sẽ có được kết quả tốt nhất trong trận này”.

    CĐV Việt Nam mua vé Vip nhuộm đỏ sân Philippines

    có rất nhiều CĐV Việt Nam đã đặt vé tới Bacolod xem trận đấu này. Thậm chí, họ còn đặt gần hết chỗ ngồi ở khán đài VIP. Một CĐV Philippines chia sẻ: “Tôi đã coi hai trận trước của Philippines, nên mua tiếp trận gặp Việt Nam nhưng không ngờ hết vé. Người quản lý ở đó nói là khu A đã bán hết rồi, hơn 1.000 vé và đa số đều là CĐV của Việt Nam.”

    Vé trận bán kết lượt đi tại AFF Cup 2018 giữa Philippines và Việt Nam đã được bán gần hết. Giá vé ở đây cũng khá rẻ. Với các vị trí đẹp nhất là khán đài VIP, khán đài B, D và E có mức giá là 400 peso Philippines (tương đương gần 180.000 đồng Việt Nam). Các vị trí ghế ngồi ở khán đài A và C có mức giá là 200 peso Philippines (tương đương 90.000 đồng Việt Nam).

    Phương Nam | 20:45 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...