MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/11: Ông Hải “lơ” hiến kế thầy Park hạ Philippines

    08:25 Thứ năm 29/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Việt Nam đá sân cấp huyện khi gặp Philippiens; HLV Lê Thụy Hải hiến kế giúp thầy Park hạ Philippines; Chưa đá với tuyển Việt Nam, cựu HLV ĐT Anh đã lo xa,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/11.

    HLV Lê Thụy Hải hiến kế giúp thầy Park hạ Philippines

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/11: Ông Hải “lơ” hiến kế thầy Park hạ Philippines - Bóng Đá

    Ông "Hải lơ" đọc vị lối chơi của Philippines ở AFF Cup 2018.

    HLV Lê Thụy Hải đã “đọc vị” Philippines khi hiến kế cho thầy Park cần dùng lối chơi nhỏ, tận dụng sự khéo léo để khắc chế đối thủ. Ông Hải “lơ” tin ĐT Việt Nam có thể thắng 1-0 trước Philippines ngay trên sân khách nếu thực thi được lối chơi này.

    HLV Lê Thụy Hải nhận định Philippines chưa thể bằng Việt Nam vì chưa có sự ăn ý trong lối chơi. Nguyên nhân là HLV Erikssson không có nhiều thời gian trước thềm AFF Cup 2018 để hoàn thiện lối chơi, chiến thuật cho Philippines. Ông Hải “lơ” tin HLV Park Hang Seo sẽ có cách khắc chế đối thủ để giành chiến thắng ngay trên sân khách.

    Việt Nam đá sân cấp huyện khi gặp Philippies

    Sân Panaad ở Bacolod là một sân vận động nhỏ với khoảng hơn 8.000 ghế và có thể chứa thêm nếu khán giả... đứng. Hiện sân vận động này xuống cấp sau 20 năm xây dựng. Nơi đây đã diễn ra hai trận đấu ở bảng B AFF Cup 2018 với chiến thắng 1-0 và hòa 1-1 của chủ nhà trước Singapore và Thái Lan. Về quy mô, đây là sân đấu nhỏ nhất ở AFF Cup lần này.

    Chưa đá với tuyển Việt Nam, cựu HLV ĐT Anh đã lo xa

    Ngoài AFF Cup 2018, HLV Eriksson còn được giao nhiệm vụ tại Asian Cup 2019. Chính vì thế, song song với việc chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Việt Nam, ông vẫn đang tiếp tục tuyển thêm các nhân tố mới cho ĐT Philippines.

    Theo nhiều nguồn tin, HLV Eriksson muốn triệu tập tiền vệ mang 2 dòng máu Philippines – Australia, Jesse Curran. Ngôi sao 22 tuổi này hiện được định giá 125.000 euro, gấp 5 lần Công Phượng (25.000 euro).

    Đình Trọng 1 trong 5 hậu vệ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

    Fox Sports nhận xét. "Cầu thủ 21 tuổi tỏ ra trưởng thành trong sơ đồ ba trung vệ, trong đó anh đá giữa Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Trần Đình Trọng được thừa nhận theo cách hoàn toàn xứng đáng khi Việt Nam là đội duy nhất giữ sạch lưới sau vòng bảng.”

    Trong bốn hậu vệ còn lại trong danh sách, Thái Lan chiếm hai người là Pansa Hemviboon và Korrakot Wiriyaudomsiri. Cả hai đều có tên trong đội hình tiêu biểu vòng bảng. Trong đó "tòa tháp" cao 1m90 Hemviboon để lại dấu ấn với hai bàn thắng. Còn hậu vệ trái Wiriyaudomsiri giúp người hâm mộ Thái Lan quên Teerathon Bunmathan - cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản. Hai hậu vệ nổi bật còn lại là Safuwan Baharudin (Singapore) và Syahmi Safari (Malaysia). 

    Phương Nam | 08:10 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...