MỚI NHẤT :
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/07: HLV Indonesia "nắn gân" thầy trò Park Hang-seo, ĐTVN giữ ngôi số 1 Đông Nam Á

    10:08 Thứ sáu 26/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hồng Quân, Xuân Tú tiếp tục gắn bó với Than Quảng Ninh; Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á; HLV Indonesia "nắn gân" tuyển Việt Nam,... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/07.

    Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á

    Trực tiếp Việt Nam 0-0 Triều Tiên: Phép thử mới của nhà vô địch AFF Cup 2018 - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á. 

    Theo công bố thứ hạng các đội tuyển quốc gia trên bảng xếp hạng tháng 7 của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), ĐT Việt Nam giảm 1 bậc so với tháng trước, từ vị trí 96 xuống 97. Thầy trò Park Hang Seo có 1.232 điểm nhưng tiếp tục giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á, đồng thời xếp hạng 15 châu Á.

    Trong khi đó, ĐT Thái Lan có 1.165 điểm và tăng 1 bậc từ 116 lên 115. “Voi chiến” kém ĐT Việt Nam 18 bậc và xếp hạng 20 châu Á. Hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đều không thi đấu trong tháng qua, nhưng chịu tác động từ các sân cỏ quốc tế như Gold Cup 2019.

    Đội bóng Đông Nam Á tăng mạnh nhất tháng 7 là Myanmar, từ hạng 138 lên 135. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này chưa đủ để đội bóng xứ chùa tháp chiếm được vị trí thứ 3 khu vực của Philippines. Philippines (126) cùng với Malaysia (159), Indonesia (160) và Singapore (162) giữ nguyên vị trí trong tháng này. Ở khu vực châu Á, ĐT Iran dù tụt 3 bậc những vẫn là đội có thứ hạng cao nhất (23). Xếp sau là ĐT Nhật Bản (hạng 33), Hàn Quốc (37), Australia (46) và Qatar (62). Tại tốp 10, với chức vô địch Copa America 2019, ĐT Brazil đã tăng 1 bậc từ thứ 3 lên thứ 2.

    Tân binh U22 Việt Nam nhận án phạt từ VFF

    Cụ thể, Ban kỷ luật đã quyết định cấm thi đấu 02 trận kế tiếp đối với Nguyễn Hồng Sơn của Quảng Nam do phạm lỗi nghiêm trọng với Văn Vũ của B.BD ở trận đấu trên sân vận động Bình Dương. Nguyễn Hồng Sơn được đội bóng xứ Quảng mượn từ Hà Nội ở giữa giai đoạn vừa qua. Dưới trướng của HLV Vũ Hồng Việt, tiền vệ này được sử dụng khá nhiều. Tạo ấn tượng tốt nên Hồng Sơn đã được HLV Park Hang Seo triệu tập vào ĐT U22 Việt Nam nhằm đánh giá năng lực trong đợt tập trung ngắn hạn vừa qua.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 26/07: HLV Indonesia

    Hồng Sơn bị treo giò 2 trận ở V-League 2019. 

    Hồng Quân, Xuân Tú tiếp tục gắn bó với Than Quảng Ninh

    Mùa giải 2019 vẫn đang tiếp tục diễn ra nhưng ngay từ lúc này, Than Quảng Ninh đã nhanh tay tái ký hợp đồng mới với Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân. Đây được xem là món quà tri ân mà đội bóng đất Mỏ dành cho bộ đôi công thần sau những đóng góp quan trọng của họ suốt thời gian qua. Với những gì đóng góp cho đội nhà, mới đây bộ đôi công thần này đã được BLĐ tưởng thưởng cho bản hợp đồng mới có thời hạn thêm 3 năm. Giá trị hợp đồng không được hai bên tiết lộ, nhưng chắc chắn nó xứng đáng với những đóng góp của cả Xuân Tú lẫn Hồng Quân.

    HLV Indonesia "nắn gân" tuyển Việt Nam

    HLV Simon McMenemy của tuyển Indonesia nhắc lại trận thắng Việt Nam và khẳng định Thái Lan mới là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, HLV Simon McMenemy của tuyển Indonesia đã có những chia sẻ về cục diện bảng G, vòng loại World Cup 2022. Theo ông Simon, trong số các đội Đông Nam Á, Thái Lan là cái tên mạnh nhất. “Thái Lan là đội mạnh nhất Đông Nam Á trong nhiều năm qua. Lúc này, họ còn có HLV mới, người có thể nâng tầm đẳng cấp đội tuyển. Tôi đối mặt với tuyển Việt Nam vào năm 2010 khi dẫn dắt tuyển Philippines. Trận đấu đó làm thay đổi cuộc đời tôi.” Tại AFF Cup 2010, nhà cầm quân này giúp tuyển Philippines đánh bại Việt Nam 0-2 ngay trên sân Mỹ Đình. Cuối năm 2018, ông Simon được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Indonesia thay HLV Mina.

    Phương Nam | 09:25 26/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...