MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/05: Thầy Park ĐT Việt Nam không ngán Thái Lan

    09:42 Thứ bảy 19/05/2018 | 3

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo khẳng định ĐT Việt Nam không sợ Thái Lan; Thêm đội bóng V-League "tố" trọng tài bắt ép; Phó Chủ tịch VFF "đe dọa" Phó trưởng ban Trọng tài,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/05.

    HLV Park Hang-seo khẳng định ĐT Việt Nam không sợ Thái Lan

    HLV Park Hang-seo: Việt Nam không cần sợ hãi khi gặp Thái Lan - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo tuyên bố không có gì sợ hãi ĐT Thái Lan. 

    Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam không nằm cùng bảng với Thái Lan. Dù vậy nếu tiến sâu đến bán kết và chung kết, thầy trò HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ đụng độ nhà đương kim vô địch. Nói về đối phương thầy Park nói: “Thái Lan là một đội bóng mạnh nhưng tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam không cần sợ hãi khi đối đầu với họ nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt và phân tích kỹ lối chơi của Thái Lan. Ngày 2/6 tới, Thái Lan và Trung Quốc sẽ thi đấu giao hữu, tôi và BHL sẽ theo dõi trận đấu này. Tôi tự tin nếu đội tuyển của chúng ta phải đối đầu với Thái Lan.”

    Thêm đội bóng V-League tố trọng tài bắt ép

    Bước vào phòng họp báo sau trận hòa nghiệt ngã trước Sanna Khán Hòa, HLV Phan Văn Tài Em khá bức với nhiều quyết định không chính xác của trọng tài chính Trần Văn Lập: “Tôi đồng tình với quyết định thổi phạt đền, điều đó rất chính xác đến từ trọng tài Lập. Nhưng tôi đề nghị BTC cần xem xét về cách điều hành của tổ trọng tài ngày hôm nay. Không phải để thua ở phút cuối mà tôi yêu cầu như vậy. Rất nhiều trận đấu Sài Gòn FC bị những trọng tài bắt ép. Nói về trận đấu này, Sài Gòn FC hơi tiếc vì bị cầm hòa khi trận đấu còn vài giây nữa kết thúc. Hàng thủ thiếu tập trung đã buộc chúng tôi bị thủng lưới ở tình huống thổi 11m của anh Lập.”

     HLV Dương Minh Ninh tin Công Phương và Văn Toàn xé lưới Cần Thơ

    Trước trận gặp Cần Thơ, chiến lược gia của HAGL tiết lộ: "HAGL mùa này chưa có kết quả tốt khi phải làm khách. Hy vọng điều này sẽ thay đổi khi gặp Cần Thơ. Tâm lý của toàn đội sau cúp quốc gia đang rất tốt. Mục tiêu của chúng tôi ít nhất có được một điểm. Nhưng biết đâu Văn Toàn hay Công Phượng tỏa sáng, chúng tôi hoàn toàn có thể giành trọn ba điểm trước Cần Thơ.”

    Phó Chủ tịch VFF đe dọa Phó trưởng ban Trọng tài

    Trên mạng xã hội đang lan truyền băng ghi âm có thời lượng khoảng 5 phút, được cho là ghi lại nội dung cuộc họp giữa lãnh đạo VPF Trần Mạnh Hùng với lãnh đạo Ban Trọng tài Dương Văn Hiền. Trước việc bị ông Hiền tố cáo và cho biết có băng ghi âm làm chứng, ông Trần Mạnh Hùng không giữ nổi kìm chế đã xưng hô "mày tao", có những câu chửi thô tục nhắm vào ông Hiền và còn đòi đánh Phó ban Trọng tài này. Đoạn băng ghi âm lan truyền trên mạng đã ghi lại trần trụi những phát ngôn sặc mùi chợ búa cùng tiếng vỡ vụn của ly nước trên bàn và cả những tiếng can ngăn của lãnh đạo VFF, VPF có mặt tại cuộc họp. Ngay sau khi lan truyền, đoạn băng đã nhận về rất nhiều bình luận, chia sẻ từ người hâm mộ. Nhiều người cho biết đã "bị sốc", hoặc "không tin vào tai mình" khi đó lại là cuộc họp của những quan chức cấp cao làng bóng Việt.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:05 19/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...