MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/01: Tính “bỏ túi” Việt Nam, ĐT Jordan lo chuyện gặp Nhật Bản

    06:00 Thứ bảy 19/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn CĐV Jordan lo sợ Việt Nam đá hay như Hàn Quốc ; Chưa đấu Việt Nam, Jordan tính chuyện gặp Nhật Bản; ĐT Việt Nam chưa được xóa thẻ vàng ở vòng 1/8 Asian Cup,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/01.

    Chưa đấu Việt Nam, Jordan tính chuyện gặp Nhật Bản

    3 điều ĐT Việt Nam cần làm gì để gây bất ngờ trước Jordan - Bóng Đá

    Từng đánh bại đương kim vô địch Úc, nên truyền thông Jordan không xem Việt Nam là đối thủ của họ. 

    Báo chí Jordan rất tự tin, đội bóng của họ sẽ đánh bại Việt Nam. Có lẽ truyền thông nước này, xác định thắng Việt Nam dễ như kiểu lấy đồ trong túi. Vậy nên ở thời điểm này báo chí Jordan đã tính phương án chạm trán Nhật Bản ở tứ kết. Cụ thể trên tờ Royanews tự tin phát nhận định rằng: "ĐT Việt Nam là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Họ đã giành được 3 điểm trước Yemen, thua Iraq và Iran. Việt Nam đã thủng lưới 5 bàn và ghi 4 bàn. Nếu đánh bại Việt Nam ở vòng 1/8, Jordan sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia. Điều đó có nghĩa là khả năng lặp lại trận tứ kết năm 2004 với Nhật Bản nếu họ vượt qua Saudi Arabia.”

    CĐV Jordan lo sợ Việt Nam đá hay như Hàn Quốc

    Trên trang Kooora - tờ báo bóng đá  hàng đầu xứ Ả-rập, CĐV wael love bình luận: "Tôi đã theo dõi tuyển Jordan từ lâu, và cũng biết đôi chút về Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam có thể vượt qua Jordan, nếu như đội tuyển Tây Á không còn được may mắn ủng hộ. Việt Nam chơi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật, giống như Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn Jordan thi đấu dựa nhiều vào cảm hứng, mà thiếu chiến thuật. Dù sao, tôi vẫn mong các đội Ả-rập tiến sâu tại giải.”

    ĐT Việt Nam chưa được xóa thẻ vàng ở vòng 1/8 Asian Cup

    Ngoại trừ Duy Mạnh kết thúc việc bị treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng, 3 cầu thủ còn lại là Công Phượng, Trọng Hoàng và Văn Hậu chưa được xóa thẻ vàng khi vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Theo điều lệ Asian Cup 2019, vòng bảng, vòng 1/8, vòng tứ kết sẽ không xóa thẻ. Chỉ đến khi cầu thủ nhận 1 thẻ vàng vào đến vòng bán kết thì mới được xóa.

    Quốc Vượng tin ĐT Việt Nam sẽ vượt qua Jordan

    Việc đội tuyển Việt Nam lách qua khe cử hẹp để tiến vào vòng 1/8 là điều vô cùng bất ngờ và sung sướng với NHM nước nhà. Chung niềm vui ấy, cựu tiền vệ Quốc Vượng bộc lộ cảm nhận của mình với truyền thông: “Tôi nghĩ Việt Nam thắng xứng đáng nhưng cũng rất vất vả. Sau 2 trận đầu chúng ta cũng bị bào mòn thể lực rồi. Thứ 2 là do chúng ta buộc phải thắng, thắng cách biệt nên tâm lý các em ít nhiều không được thoải mái như bình thường. Nếu không bị áp lực, Yemen chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Khi gặp các đối thủ như Jordan hay UAE, cơ hội cho chúng ta sẽ còn thấp hơn nữa. Khi đó, các cơ hội như phạt cố định sẽ cần Quang Hải tận dụng. Song nếu vào vòng 1/8, tôi khá yên tâm dù Việt Nam gặp Jordan hay UAE."

    Huy Hùng tiết lộ chỉ đạo của thầy Park trước đối thủ Jordan

    Tiền vệ Huy Hùng đánh giá về Jordan trong buổi trả lơi phỏng vấn mới đây, đồng thời tiền vệ Quảng Nam thừa nhận thể lực đang là vấn đề đáng lo ngại ở tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Jordan là một đối thủ rất mạnh. Như mọi người đã biết, họ đã thắng Australia với tỷ số 1-0 ở vòng bảng. Hiện tại thể lực của anh em cũng có phần giảm sút vì phải thi đấu 3 trận với mật độ dày. Lúc này, toàn đội cũng đang cố gắng ăn uống tốt để hồi phục sức khỏe.

    Phương Nam | 06:00 19/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...