MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/03: Alexander Dang tuyên bố đổ máu vì ĐT Việt Nam

    07:30 Chủ nhật 17/03/2019

    BongDa.com.vn Việt kiều Na Uy khao khát cống hiến cho ĐT Việt Nam; Văn Lâm và đồng đội thắng trận sau màn rượt đuổi tỷ số; U19 Việt Nam sẽ so giày cùng Trung Quốc tại giải U19 Quốc tế... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/03.

    Việt kiều Na Uy khao khát cống hiến cho ĐT Việt Nam

    Trả lời phỏng vấn TNO, tiền đạo Việt kiều Alexander Dang thổ lộ mơ ước được khoác áo ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

    "Về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là giấc mơ lớn của tôi và cũng là điều ba tôi ấp ủ lâu nay. Tôi cũng chưa được ai đề nghị về điều này. Vòng loại World Cup sắp đến, tôi rất mong được cùng Việt Nam thi đấu, số lượng đội dự VCK có thể lên 48, tại sao không nghĩ rằng chúng ta có thể lần đầu tiên và đá World Cup nhỉ?

    Tôi sẽ dồn toàn tâm toàn ý tập luyện và thi đấu, nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Nếu cần tôi có thể đổ máu cho đội tuyển Việt Nam. Tôi không ngại tranh chấp với bất cứ hậu vệ nào. Vì tôi có sức mạnh, chiều cao và cả tốc độ. Tất nhiên bóng đá là môn thể thao mang tính tập thể, làm gì thì làm, tôi vẫn cần sự liên kết thật ăn ý với đồng đội", chân sút hiện khoác áo CLB Nest-Sotra của Na Uy tuyên bố.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/03: Alexander Dang tuyên bố đổ máu vì ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Alexander Dang khao khát được cống hiến cho ĐT Việt Nam.

    Văn Lâm và đồng đội thắng trận sau màn rượt đuổi tỷ số

    Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội đã có một trận đấu tương đối vất vả trước Chiangrai United nhưng cuối cùng họ vẫn rời sân khách ra về với 3 điểm trọn vẹn khi thiết lập tỷ số chung cuộc là 3-2.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/03: Alexander Dang tuyên bố đổ máu vì ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Thủ thành ĐT Việt Nam đáng chứng tỏ được khả năng của mình tại Thai League.

    U19 Việt Nam sẽ so giày cùng Trung Quốc tại giải U19 Quốc tế

    Giải U19 Quốc tế 2019 sẽ diễn ra từ 23 đến 30/3 tại Nha Trang, với sự góp mặt của 4 đội: U19 Việt Nam, U19 Trung Quốc, U19 Myanmar và U19 Thái Lan.

    Được biết, thành phần của U19 tuyển chọn Việt Nam là những gương mặt nổi bật thi đấu tại VCK U19 QG 2019 đang diễn ra tại TP.Pleiku (Gia Lai).

    HLV U19 Hà Nội tin chắc vô địch

    Sau chiến thắng 2-0 trước U19 SHB Đà Nẵng, HLV U19 Hà Nội tuyên bố sẽ giành chức vô địch U19 quốc gia 2019. Thậm chí, đối thủ trong trận chung kết của U19 Hà Nội là U19 HAGL đã bị HLV Vũ Hồng Việt xem khá nhẹ.

    HLV Vũ Hồng Việt không ngần ngại nhận định trong cuộc họp báo sau trận rằng: “Tôi thích gặp HAGL, vì thực lực họ vẫn non hơn các đội còn lại. Tôi đã gặp SLNA ở vòng bảng. Đây là đối thủ rất khó chịu. SLNA thi đấu rất dày dạn, trong đội hình có nhiều cầu thủ đột biến, tốc độ, thể lực rất tốt. Sẽ rất khó đánh bại SLNA nếu gặp họ tại chung kết. Tôi xác định Hà Nội sẽ vô địch. Không phải 50-50, mà tôi tin tưởng Hà Nội sẽ vô địch giải U19 quốc gia ở trận chung kết sắp tới”.

    Đội tuyển nữ Quốc gia đấu tập với CLB nữ Hà Nội

    Chiều 16/3, đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập thứ 2 gặp CLB nữ Hà Nội trong thời gian chuẩn bị cho vòng loại 2 Olympic 2020. Kết quả chung cuộc, các cầu thủ nữ QG đã giành chiến thắng với tỉ số sát nút 1-0 sau 90 phút thi đấu.

    Đội hình ra sân trong trận đấu tập gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh, các hậu vệ Phạm Thị Tươi, Trần Thị Hồng Nhung, Lê Thị Diễm My, các tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung và cặp tiền đạo Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như. Ở trận đấu này, HLV trưởng Mai Đức Chung thử nghiệm hai cầu thủ trẻ Lê Thị Diễm My và Dương Thị Vân vào vị trí của hậu vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Liễu.

    Tịnh Đế | 07:10 17/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...