MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/08: Tuấn Anh sẵn sàng cho SEA Games 29

    09:48 Thứ hai 14/08/2017

    BongDa.com.vn Tuấn Anh hồi phục chấn thương 100% ; Các đội phản ứng bất ngờ sau lời phát biểu của HLV Campuchia;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/08.

    Các đội phản ứng bất ngờ sau lời phát biểu của HLV Campuchia

    Trong buổi họp báo ngày hôm qua, HLV người Brazil Leonardo Vitorino của U22 Campuchia tự tin sẽ qua mặt Việt Nam hoặc Thái Lan để giành vé vào bán kết SEA Games 29: “Ở bảng B, Việt Nam và Thái Lan rất mạnh. Indonesia và Philippines cũng không vừa. Nhưng chúng tôi có kế hoạch của mình. Mục tiêu của Campuchia không chỉ là vào bán kết mà là giành huy chương ở SEA Games 29.”

    Ngay sau đó, tiếng ồ ngạc nhiên vang lên. Chiến lược gia người Brazil cũng lập tức đáp lại bằng tuyên bố hãy chờ xem đội bóng của ông có thể làm được gì khắp khán phòng.

    Tuấn Anh sẵn sàng cho kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh đã hồi phục chấn thương 100%.

    Như chúng tôi đã đưa tin, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã gặp chấn thương trong thời gian đội tuyển U22 Việt Nam tập huấn và thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc. Sau những buổi tập nhẹ hồi phục, chiều 12/8 tiền vệ người Thái Bình đã nuốt trọn giáo án được HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện U22 Việt Nam đề ra. Có thể thấy, Tuấn Anh đã sẵn sàng cho kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

    Trước đó, tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore năm 2015, dù được triệu tập nhưng đến phút chót Tuấn Anh đã phải nói lời chia tay với đội tuyển U23 Việt Nam bởi vấn đề chấn thương.

    Bầu Đức sang Malaysia tiếp lửa, hứa có thưởng lớn cho U22 Việt Nam

    Theo thông tin mới đây, ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ đích thân sang Malaysia để cổ vũ cho U22 Việt Nam. Thâm chí nếu đội giành vàng, ông sẵn sàng thưởng nóng một món tiền khổng lồ. Ông Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn bóng đá HAGL cho biết: “Hiện tại, anh Đoàn Nguyên Đức đang khá bận. Nhưng bận gì thì bận, anh ấy đang cố gắng thu xếp để có mặt ở Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam thi đấu SEA Games. Có thể, anh Đức sẽ đến Kuala Lumpur kịp theo dõi U22 Việt Nam thi đấu với U22 Indonesia (ngày 22/8), hoặc có thể chậm nhất là trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan (ngày 24/8).”

    HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù U18 Việt Nam đánh bại U18 Hong Kong

    Ngày hôm qua (14/08), U18 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho giải  vô địch U18 Đông Nam Á. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Với các bàn thắng của Trương Tiến Anh, và cú đúp của Lê Bình Minh. Tuy nhiên, sau trận đấu, vị chiến lược gia người Khánh Hòa vẫn chưa cảm thấy hài lòng: “U18 Việt Nam mới chỉ đá được 60% thực lực. Nếu đá đúng sức thì chúng ta có lẽ đã thắng 8-0 chứ không phải 3-0. Mặc dù thắng nhưng các em vẫn sẽ còn rất nhiều điều phải làm.”          

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 09:10 14/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...