MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/07: U19 Việt Nam lặng lẽ về nước

    09:14 Thứ sáu 13/07/2018

    BongDa.com.vn U19 Việt Nam về nước trong lặng lẽ; VFF loại Australia, U23 Việt Nam đấu Palestine; HLV Văn Sỹ khẳng định Nam Định không ngán Hà Nội,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/07.

    U19 Việt Nam lặng lẽ về nước

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/07: U19 Việt Nam lặng lẽ về nước - Bóng Đá

    U19 Việt Nam lặng lẽ về nước sau thất bại tại U19 Đông Nam Á 2018. 

    Không cờ và hoa như 1 năm trước đây khi U19 Việt Nam tham dự World Cup U20 thế giới tại Hàn Quốc. Mới đây khi U19 Việt Nam nhận thất bại tại U19 Đông Nam Á và bị loại từ vòng bảng với kết quả thắng 2, hòa 2 và thua 1 được 8 điểm xếp hạng 3 sau Indonesia và Thái Lan. Sau giải đấu, ở sân bay, ngày về của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thật sự buồn. So với 1 năm về trước thì giờ đây U19 Việt Nam chẳng có cờ, cũng chẳng thấy hoa từ người hâm mộ và lãnh đạo thăm hỏi động viên. Không khỏi buồn lòng, 3 ngày sau khi bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á từ vòng bảng, U19 Việt Nam mới về đến Việt Nam. Khó khăn trong việc đặt vé khiến thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn phải bay 2 chuyến để về TP.HCM.

    Nam Định kháng án vụ VFF treo sân Thiên Trường

    Mới đây lãnh đạo CLB bóng đá Nam Định đã quyết định gửi đơn kháng án lên ban tổ chức và ban kỷ luật VFF liên quan đến việc đội bóng Nam Định sẽ thi đấu không có khán giả vòng 20 V-League 2018. Theo ông Phạm Quốc Anh – Giám đốc điều hành CLB Nam Định cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin quyết định kỷ luật số 299 của Ban kỷ luật, BTC chúng tôi đã họp rất nhiều lần. Đặc biệt sau khi họp, chúng tôi sẽ làm đơn để gửi lên Ban khiếu nại để xem xét lại về quyết định kỷ luật cấm khán giả đến sân ở vòng đấu tiếp theo của Nam Định trên sân Thiên Trường. Sau sự cố nói trên, BTC đã xin ý kiến của các cấp các nghành để triển khai đồng bộ các biện pháp. Chúng tôi sẽ triển khai các hàng rào trên sân Thiên Trường cao hơn. Ngoài ra, các lớp an ninh để đảm bảo an ninh an toàn cho khán giả, cầu thủ hai đội và lực lượng trọng tài, giám sát.”

    HLV Văn Sỹ khẳng định Nam Định không ngán Hà Nội FC

    Được biết, sau trận thua SLNA ngay trên sân Thiên Trường ở vòng 18, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã hối hả tập luyện chuẩn bị cho chuyến lại khách trên sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà Hà Nội FC. Ông Sỹ cho biết: “Hà Nội FC là đội bóng quá mạnh, nên trận đấu tới sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng chúng tôi không hề ngán ngại họ và đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc so kè này. Nếu bảo Nam Định quyết giành 3 điểm trước Hà Nội FC e sẽ hơi khiên cưỡng, nhưng trong bóng đá không thế nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu với kết quả cao nhất, nếu giành được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy đã là thành công lớn.”

    VFF loại Australia, U23 Việt Nam đấu Palestine

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/07: U19 Việt Nam lặng lẽ về nước - Bóng Đá

    U23 Việt Nam sẽ chạm tran Palestine ở giải tứ hùng trên sân Mỹ Đình. 

    Sau khi phương án đề xuất sẽ thay đội U23 Australia bằng một đối thủ mạnh từng lọt bào vòng tứ kết của giải bóng đá U23 Châu Á 2018, mới đây VFF xác nhận đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải Quốc tế diễn ra trên sân Mỹ Đình là U23 Palestine. Được biết, thành phần đội tuyển U23 Palestine tham dự giải bóng đá quốc tế U23 chính là đội hình sẽ thi đấu tại ASIAD 18 sắp tới. Được biết, tại VCK U23 châu Á 2018 vừa qua, U23 Palestine tuy không đi đến trận chung kết nhưng cũng là một trong những đội tuyển tạo nên những bất ngờ cho giải đấu khi vượt qua CHDCND Triều Tiên, nhờ hơn hiệu số, để giành vị trí nhì bảng B.

    Phương Nam | 08:25 13/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...