MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Đến phút cuối, Man Utd có đồng ý để bộ đôi “người thừa” sang Roma?

    12:05 Thứ năm 01/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trước những lời mời gọi từ AS Roma, Manchester United vẫn đang tự làm khó mình.

    Tương lai của Chris Smalling và Diogo Dalot vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ Manchester United. Bộ đôi này không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Biết được điều đó, AS Roma đã cố gắng thương lượng để đưa cả 2 về Olimpico.

    Song, mọi quá trình đàm phán cho đến thời điểm hiện tại đều đang rơi vào bế tắc. Chứng kiến màn trình diễn của Chris Smalling trong mùa giải 2019 – 2020, ban lãnh đạo AS Roma đã quyết tâm đưa ngôi sao 30 tuổi quay trở lại thủ đô Italia. Bản thân trung vệ người Anh cũng đã bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với Giallorossi. Vấn đề lớn nhất vào lúc này nằm ở mức phí chuyển nhượng. Manchester United muốn nhận được 20 triệu bảng, trong khi AS Roma chỉ chấp nhận bỏ ra tối đa 11 triệu bảng.

    Đến phút cuối, Man Utd có đồng ý để Dalot và Smalling sang Roma? - Bóng Đá

     Chris Smalling và Diogo Dalot đang được AS Roma quan tâm.

    Ngoài Chris Smalling, AS Roma cũng đang bày tỏ sự quan tâm với Diogo Dalot. HLV Paulo Fonseca cần thêm 1 cái tên để cạnh tranh với Davide Santon nơi hành lang cánh phải, trong bối cảnh Rick Karsdorp đã công khai ý định rời khỏi Olimpico. Tuy nhiên, Manchester United cũng chỉ chấp nhận để hậu vệ người Bồ Đào Nha ra đi nếu nhận được lời đề nghị nghe lọt tai.

    Thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Italia chỉ còn kéo dài đến ngày 5/10. Vậy nên, nếu mọi quá trình đàm phán đều không có dấu hiệu khả quan, không loại trừ khả năng AS Roma sẽ từ bỏ thương vụ này. Khi ấy, chiều sâu đội hình của Giallorossi sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

    Song, hiện tại, đội bóng thủ đô Italia vẫn đang nắm trong tay những lợi thế nhất định, đủ để ép Manchester United phải giảm giá. Đội chủ sân Old Trafford chưa chịu bán Chris Smalling và Diogo Dalot cho Giallorossi là vì họ muốn chờ đợi những lời đề nghị khác hấp dẫn hơn từ Inter Milan và AC Milan.

    Thế nhưng, ý đồ này của Ed Woodward đã bắt đầu bị dập tắt. Mới đây, Giám đốc thể thao Piero Ausilio của Nerazzurri đã khẳng định rằng Milan Skriniar và Andrea Ranocchia sẽ ở lại Giuseppe Meazza, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không chiêu mộ thêm 1 trung vệ mới. Trong khi đó, để gia cố hành lang cánh phải, AC Milan đã bắt đầu tiếp cận Takehiro Tomiyasu của Bologna. Chàng trai người Nhật có kinh nghiệm thi đấu ở Serie A và có khả năng chơi ở vị trí trung vệ. Do đó, sự lựa chọn của Rossoneri là điều hoàn toàn dễ hiểu.

    Đến phút cuối, Man Utd có đồng ý để Dalot và Smalling sang Roma? - Bóng Đá

     Chris Smalling từng tỏa sáng ở AS Roma.

    Về phần AS Roma, họ cũng bắt đầu hành động. Cuối tháng 9 vừa qua, Giallorossi đã chào đón trung vệ Marash Kumbulla từ Hellas Verona. Những ngày gần đây, họ cũng đã lên kế hoạch hỏi mua Antonio Rudiger của Chelsea. Vậy nên, không loại trừ khả năng, AS Roma sẽ không thay đổi ý định của mình và chờ đợi câu trả lời từ Manchester United.

    Sau tất cả, Manchester United đang gặp bất lợi trong việc thanh lý Chris Smalling và Diogo Dalot. Nếu không kịp bán bộ đôi này trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Red Devils sẽ không thể tiết kiệm ngân sách. Bây giờ, hãy chờ xem đội chủ sân Old Trafford sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

    Chiến thắng lịch sử của AS Roma trước Barcelona:

     
    Faro | 11:35 01/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...