MỚI NHẤT :
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Del Bosque: Những kẻ chỉ trích đã biến Costa thành “Quỷ dữ”

    11:13 Thứ tư 23/03/2016

    Thuyền trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha đã lên tiếng bênh vực cậu học trò ở đội tuyển quốc gia.

    (BongDa.com.vn) – Thuyền trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha đã lên tiếng bênh vực cậu học trò ở đội tuyển quốc gia.

    Costa không được triệu tập lên ĐTQG Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.
    Costa không được triệu tập lên ĐTQG Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.
    S
    au vụ lùm xùm (lần nữa) với Gareth Barry ở FA Cup, Diego Costa tiếp tục phải nhận những lời chỉ trích từ truyền thông, và thậm chí là cả một án phạt (đang treo lơ lửng) của LĐBĐ Anh. Tuy nhiên HLV Del Bosque cho rằng, chính những kẻ buông lời chỉ trích và soi mói đã khiến Costa trở thành quỷ dữ.

    “Từ những gì tôi thấy, chính họ (những người thường xuyên chỉ trích Costa) đã biến Costa thành quỷ dữ,” HLV này nói. “Tuy nhiên, vụ việc vừa xảy ra (ở Goodison Park) theo tôi là không nghiêm trọng.”

    Cũng trận trận đấu với Everton ở FA Cup đó, Costa được cho là đã phải nhận những lời thóa mạ và chỉ trích từ các CĐV Everton, thậm chí là những nhân viên bảo vệ ở SVĐ này.

    Bên cạnh ý kiến bênh vực, HLV Del Bosque cũng lý giải việc không gọi tiền đạo của Chelsea lên tuyển chỉ đơn thuần là vì lý do sức khỏe.

    “Các bác sỹ nói với tôi rằng tốt nhất là không triệu tập anh ấy lên tuyển, vì sức khỏe cậu ấy không hoàn toàn khỏe mạnh.”

    Phương Thư - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...