MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • ĐÂY! Dấu hiệu cho thấy Courtois sẽ ở lại Chelsea

    21:08 Thứ hai 30/07/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao tuyển Bỉ vẫn có thể chuyển đến Real Madrid, nhưng giờ đây có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Chelsea.

    Thibaut Courtois từ lâu đã được liên kết với một động thái chuyển nhượng với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Trong quá khứ, thủ thành sinh năm 1992 đã từng có 3 năm sinh sống và chơi bóng tại thủ đô xứ đấu bò, nhưng trong màu áo Atletico (hợp đồng cho mượn từ Chelsea) chứ không phải Los Blancos.

    ĐÂY! Dấu hiệu cho thấy Courtois sẽ ở lại Chelsea - Bóng Đá

    Tỷ lệ đặt cược cho việc Courtois đến Real là 5/1, nhưng đã dừng lại (theo Betfair).

    Suốt mùa hè này, tin đồn về việc Courtois từ chối gia hạn hợp đồng để chuyển về Madrid (được sống cạnh gia đình anh) đã liên tục xuất hiện trên mặt báo, tuy nhiên những gì đã diễn ra như một thoả thuận không thể tránh khỏi giờ đây có vẻ như một sự nghi ngờ lớn.

    Theo Sky Sports, các nhà đương kim vô địch FA Cup, Chelsea đã từ chối thằng thừng lời đề nghị đến từ đội chủ sân Santiago Bernabeu, cho đến khi họ có thể tìm được sự thay thế phù hợp trong khung gỗ.

    Ban đầu, The Blues đã xác định người gác đền của Everton cũng như đội tuyển Anh là Jordan Pickford là mục tiêu hàng đầu, nhưng The Toffees luôn coi người nhện Tam Sư là trụ cột lâu dài của đội bóng và họ cũng không rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Vì lẽ đó, lời khước từ nhanh chóng được đưa ra.

    Quan điểm này cũng gián tiếp nói lên một điều, thương vụ Real Madrid - Thibaut Courtois sẽ đi vào ngõ cụt, ít nhất là trong mùa hè này.

    Vũ Quang Toản | 20:05 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...