MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Đánh giá cơ hội lọt vào Top 4 của Arsenal

    18:49 Thứ sáu 05/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hơn lúc nào hết cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới ở nước Anh đang nóng lên từng phút, hấp dẫn không kém cuộc đua tranh chức vô địch. Cả Arsenal, Man Utd, Tottenham và Chelsea đang tạo thành cuộc đua “Tứ mã”. Vậy cơ hội cho Pháo thủ thành London liệu có nhiều ?

    Dù mùa giải 2018/2019 còn chưa kết thúc, tuy nhiên với tất cả điều chúng ta được chứng kiến, HLV Unai Emery xứng đáng nhận những lời khen tặng. Chân ướt chân ráo đến nước Anh làm việc cùng vốn ngoại ngữ nghèo nàn, lại đảm nhận trọng trách nặng nề thay thế tượng đài Arsene Wenger, ấy vậy mà Unai Emery đang từng bước giúp Arsenal hồi sinh.

    Đánh giá cơ hội lọt vào Top 4 của Arsenal - Bóng Đá

     Vào thời điểm hiện tại HLV Unai Emery vẫn đang làm tốt công việc của mình tại Arsenal.

    Chỉ tính riêng tại Premier League, Arsenal đã giành được 63 điểm (19 thắng, 6 hòa, 6 thua) sau 31 vòng đấu, bằng với thành tích cả mùa trước, trong khi hiện tại Arsenal vẫn còn 7 vòng đấu nữa. Không điều gì ngọt ngào hơn với các Gooners nếu khi mùa giải kết thúc, tấm vé dự Champions League mùa tới là của họ.

    Những lợi thế so với đối thủ

    Đầu tiên phải nói đến mặt điểm số. Arsenal hiện xếp thứ 4, sở hữu 63 điểm, bằng điểm với Chelsea, hơn Man Utd 2 điểm, kém Tottenham 1 điểm. Tuy nhiên so với các đối thủ, Arsenal thi đấu ít hơn 1 trận. Chỉ cần có điểm trong trận đấu muộn trước Everton, Pháo thủ sẽ trở lại Top 3.

    Thứ hai, nếu xét về phong độ trong thời gian qua, Pháo thủ cũng tỏ ra vượt trội so với các đối thủ. Chỉ tính riêng trong 6 trận đấu gần nhất, thầy trò Unai Emery bỏ túi 16 điểm (5 thắng,1 hòa), trong khi với Chelsea là 13 điểm (4 thắng,1 hòa,1 thua), Man Utd là 10 điểm (3 thắng,1 hòa,2 thua). Tệ nhất chắc chắn là Tottenham với cuộc chuỗi sa sút phong độ (1 thắng, 1 hòa, 4 thua), chỉ giành vỏn vẹn 4 điểm. Từ chỗ chắc suất dự Champions League mùa tới, Gà trống đã tự đẩy mình vào thế khó khăn.

    Đánh giá cơ hội lọt vào Top 4 của Arsenal - Bóng Đá

     Các cầu thủ Arsenal đã thi đấu rất thăng hoa trong thời gian gần đây.

    Thứ 3, trong 7 trận đấu còn lại, Arsenal không còn gặp bất cứ đối thủ nào trong Top 6, nhóm các đội bóng cạnh tranh trực tiếp. Trong khi đó Man Utd vẫn phải gặp Man City và Chelsea, Tottenham phải gặp Man City, Chelsea ngoài chuyến làm khách đến Old Trafford, cũng hành quân đến Anfield đối đầu Liverpool.

    Chưa kể đến, Man Utd và Tottenham vẫn còn những cuộc chiến vô cùng khốc liệt tại đấu trường Châu Âu, khi phải đối đầu với Barcelona và Man City, những đối thủ được đánh giá cao hơn.

    Những khó khăn dành cho thầy trò Unai Emery

    Các trận đấu cuối cùng tại Premier League của Arsenal dù không gặp phải những đội bóng lớn không có nghĩa họ sẽ dễ dàng dành chiến thắng. Trong 7 trận đó, có 5 trận Arsenal phải hành quân xa nhà trước Everton, Walford, Wolvehampton, Leicester và Burnley.

    Burnley thì đang phải gồng mình trụ hạng và chẳng ai biết khi bị dồn vào chân tường, đội bóng của Sean Dyche sẽ phản kháng mạnh mẽ như thế nào.

    Thành tích của 4 đội bóng còn lại tại Premier League mùa này cũng rất ấn tượng. Dù không còn nhiều mục tiêu đặt ra, tuy nhiên cả Everton, Walford, Wolvehampton, Leicester, cũng đang giữ những vị trí trong Top 10 trên BXH. Mùa này họ chính là những viên đá cản đường của rất nhiều ông lớn, đặc biệt là Wolvehampton – CLB đã đánh bại cả Man Utd, Chelsea, Tottenham mùa này.

    Đánh giá cơ hội lọt vào Top 4 của Arsenal - Bóng Đá

     Wolvehampton là đội bóng “khắc tinh” với các ông lớn tại Premier League mùa này.

    Nỗi lo lắng này không phải không có cơ sở. Bởi lẽ thành tích của Arsenal trên sân khách mùa này khá tệ. Thầy trò Emery chỉ giành được 19 điểm trong tổng số 42 điểm (5 thắng, 4 hòa, 5 thua).

    Mới đây huyền thoại của Liverpool, Jamie Carragher phát biểu trước truyền thông rằng: "Khi bạn nói rằng Arsenal không phải đối đầu các đại diện nhóm 6 đội dẫn đầu nữa thì họ vẫn còn những chuyến hành quân đến Everton, Watford, Wolves, Burnley phía trước. Đúng là Arsenal không còn phải gặp United, City, Liverpool nhưng những trận trên, thậm chí hòa không phải kết quả tốt trong bối cảnh cuộc đua rất sít sao. Arsenal thủng lưới gần như 2 bàn mỗi lần xa nhà. 27 bàn thua, đó là 1 con số tệ. Sự tương phản với khi họ chơi tại Emirates là không thể tin được."

    Ở một chiều hướng khác, Arsenal vẫn phải tập trung cho đấu trường Europa League, một cánh cửa khác để giành vé dự Champions League. Đối thủ của Pháo thủ tại vòng 1/8 chính là Napoli, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

    Điều đáng nói là chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 2 tuần, Mesut Ozil cùng các đồng đội sẽ trải qua 4 trận quan trọng. Chỉ một cú sẩy chân cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của họ.

    Liệu một Arsenal dưới bàn tay Unai Emery có bản lĩnh hơn hay không ? Rất khó để trả lời ! Tuy nhiên người viết vẫn tin tưởng vào việc Arsenal sẽ kết thúc Premier League mùa này trong Top 4.

    (Bạn đọc: Đức Thịnh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:50 05/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...