MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • "Đã đến lúc bóng đá Thái Lan nên học hỏi Việt Nam"

    19:26 Chủ nhật 02/09/2018

    BongDa.com.vn "Đã đến lúc bóng đá Thái Lan nên học hỏi Việt Nam" - đó là nội dung được tờ báo hàng đầu Thái Lan, Siam Sports đăng tải.

    Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một kỳ ASIAD rất thành công khi lọt vào nhóm 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu. Trước đó, đội U23 Việt Nam cũng đã giành ngôi Á quân giải U23 châu Á.

     - Bóng Đá

     Kĩ thuật, chiến thuật lẫn thể lực của bóng đá Việt Nam đều có những bước tiến lớn.

    Rõ ràng, bóng đá Việt Nam đã có những bước vượt bậc, để tiệm cận sức mạnh của những ông lớn châu Á. Trong khi đó, Thái Lan thì lại có những bước thụt lùi. Đội U23 của họ đã thi đấu không hề thành công trong năm nay.

    Tờ Siam Sports viết: "Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc trong thời gian gần đây, bởi vì họ đầu tư lớn vào các Học viện như của HAGL hay PVF. Mỗi năm, họ đều ra lò nhiều cầu thủ chất lượng. Malaysia và Indonesia cũng đang đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trẻ.

    Bởi vậy, đã đến lúc Thái Lan phải học hỏi Việt Nam, mở các trung tâm đào tạo quy mô, bên cạnh các câu lạc bộ, thì mới có thêm nhiều tài năng. Nếu không, bóng đá Thái Lan sẽ còn thụt lùi nữa."

    Minh Tuấn | 19:07 02/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...