MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Cựu sao M.U là nguồn cảm hứng của Manuel Neuer

    01:50 Thứ năm 22/10/2015

    Thủ thành Manuel Neuer thừa nhận chính cựu thủ thành Edwin van der Sar là người đã truyền cảm hứng chơi bóng bằng chân cho mình.

    (BongDa.com.vn) – Thủ thành Manuel Neuer thừa nhận chính cựu thủ thành Edwin van der Sar là người đã truyền cảm hứng chơi bóng bằng chân cho mình.

    Neuer học hỏi từ Van der Sar. Ảnh internet.
    Neuer học hỏi từ Van der Sar. Ảnh internet.

    Manuel Neuer là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Neuer không chỉ được đánh giá cao ở khả năng phản xạ nhanh nhẹn, mà còn ở khoảng dùng chân cực đỉnh.

    Dù vậy, ít ai biết rằng chính cựu người gác đến số 1 của Manchester United, Edwin van der Sar chính là người đã tạo cảm hứng chơi bóng cho Neuer như chính thủ thành này thừa nhận.

    “Tôi không nghĩ mình là nhân vật chính, người tạo ra cách chơi bóng bằng chân cho thủ môn. Một trong những người đã mang tới cái nhìn mới về vai trò của thủ môn chính là Van der sar khi anh ấy thường xuyên dùng chân.”

    “Tôi đã lấy cảm hứng từ phong cách chơi bóng của Van der Sar. Ngoài ra tôi cũng thích phong cách thi đấu của Ajax và hay theo dõi rất nhiều trận đấu của họ trước đây.”

    Năm ngoái, với những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Bayern Munich và tuyển Đức, đặc biệt ở World Cup 2014, Neuer đã vinh dự sát cánh cùng Messi và Ronaldo cho danh hiệu QBV FIFA 2014.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...