MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Cựu sao Argentina: “Serie A cần được hiện đại hóa như Premier League”

    21:54 Chủ nhật 31/03/2019

    BongDa.com.vn Juan Sebastian Veron bất ngờ ủng hộ quyết định quan trọng của 2 gã khổng lồ thành Milan.

    Những ngày vừa qua, thông tin từ Milan đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Italia. Cả 2 “ông lớn” của thành phố này đều đã đi đến thống nhất trong việc xây dựng 1 sân vận động mới thay thế cho San Siro.

     - Bóng Đá

    Cả 2 đại gia thành Milan đều sẵn sàng chia tay San Siro.

    Đây là đề án rất quan trọng vì sẽ góp phần thúc đẩy sức mạnh giá trị thương mại của cả AC Milan lẫn Inter Milan. Họ sẽ được tự do khai thác những thế mạnh như toàn quyền sở hữu tiền bán vé, hàng lưu niệm…Vậy nên không có gì khó hiểu khi tất cả Tifosi yêu mến 2 đội bóng đều cảm thấy rất vui mừng. Trả lời phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, cựu sao của Nerazzurri, Juan Sebastian Veron đã lên tiếng ca ngợi bước đi táo bạo này:

    “San Siro mang nhiều ý nghĩa lịch sử nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cần phải xây dựng sân vận động mới. Bóng đá Italia cần những ý tưởng khác hiện đại hơn và đây sẽ là khởi đầu mang tính bước ngoặt.

    Chúng ta cần phải đánh cược vào tương lai. Premier League đã làm được điều đó từ lâu trong khi Serie A vẫn đắm chìm trong lịch sử.”

    Sân San Siro được khánh thành vào năm 1926, thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Milan. Ban đầu, đây là sân nhà của AC Milan và từ năm 1947, Nerazzurri cũng dọn đến “ở chung” với đại kình địch của mình. Hiện tại, sức chứa của San Siro là hơn 80 ngàn chỗ ngồi.

    Faro | 21:40 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...