MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Cutrone ghi bàn bằng tay, Bonucci nhận lỗi thay đồng đội

    15:59 Thứ hai 29/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thắng 2-1 trước Lazio nhưng AC Milan bị chỉ trích vì tiền đạo Cutrone ghi bàn bằng tay. Nhưng mới đây đội trưởng Leonardo Bonucci đã nhận lỗi thay đồng đội.

    Trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Cutrone ở phút thứ 15 của trận đấu, cầu thủ này đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn.

    Điều này khiến AC Milan bị chỉ trích vì chiến thắng không thuyết phục. Người trong cuộc Cutrone chưa có bất kỳ phát ngôn nào, nhưng đội trưởng Leonardo Bonucci đã lên tiếng nhận lỗi thay anh.

    Cutrone ghi bàn bằng tay, Bonucci nhận lỗi thay - Bóng Đá

     Bonucci đã nhận lỗi thay cho đồng đội.

    Cụ thể Bonucci đã phát biểu: "Bàn thắng đã được công nhận, Cutrone đã chạm tay nhưng lỗi là do tôi. Người chạm bóng trước cậu ấy là tôi và hướng bóng vô tình trúng tay Cutrone chứ cậu ấy không cố ý gian lận."

    Nhưng sau khi nhận lỗi về mình, đội trưởng của Rossoneri vẫn tỏ ra vui mừng vì chiến thắng của đội và anh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đến sân cổ vũ. "Khi bước vào sân San Siro, tôi thấy cảnh tượng thật đẹp. Khán giải ngồi kín sân và cho thấy rằng AC Milan đang dần hồi phục."

    Khi được hỏi về những lời chỉ trích và không nhiều người đặt niềm tin và Bonucci khi anh chuyển sang Milan. Đội trưởng của Rossoneri cũng thẳng thắn trả lời: "Nếu có nhiều người chỉ trích mình ắt hẳn là có lý do. Tôi luôn lấy những lời chê bai làm động lực để phấn đấu tiếp tục."

    Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Serie A, Rossoneri giờ đây đã leo lên vị trí thứ 7 trên BXH. Trong khi đó Lazio vẫn đang tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 3 với 46 điểm, nhiều hơn Milan 12 điểm.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 15:55 29/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...