MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Công Vinh tin Công Phượng tỏa sáng tại AFF Cup 2016

    15:04 Thứ tư 09/11/2016 | 2| 2

    BongDa.com.vn Công Vinh đánh giá cao vai trò của các cầu thủ trẻ ở ĐT Việt Nam, đồng thời đặt niềm tin tiền đạo Công Phượng đủ khả năng tỏa sáng tại sân chơi AFF Cup 2016.

    cp cvinh

    Các học trò HLV Hữu Thắng dự buổi lễ công bố bản quyền truyền hình AFF Suzuki Cup 2016 tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Chương.

    Trước khi di chuyển vào Cần Thơ để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), một số cầu thủ của ĐT Việt Nam đã tham dự buổi lễ công bố bản quyền truyền hình phát sóng giải AFF Cup 2016. Tại đây, tiền đạo Công Vinh đã có những chia sẻ về bản thân, đồng đội cũng như mục tiêu của tuyển Việt Nam tại giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới.

    Đánh giá về lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,….tiền đạo người Nghệ An cho hay: “Tôi từng biết đến lứa cầu thủ này khi họ còn rất nhỏ và bây giờ chúng tôi lại đang sát cánh cùng nhau ở đội tuyển Việt Nam. Áp lực là điều mà các cầu thủ trẻ gặp phải, nó sẽ khiến họ không thể hiện hết khả năng của bản thân.

    Tuy nhiên, BHL và những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn sẵn sàng sát cánh và đưa ra lời khuyên bổ ích cho các em, để họ nhanh chóng thích nghi. Tất cả mọi cầu thủ đều phải nỗ lực, thành công sẽ đến với những ai kiên trì, hăng say học hỏi. Tôi vẫn luôn tin Công Phượng và những cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển sẽ tỏa sáng ở sân chơi AFF Cup 2016.”

    1-01

    Công Vinh tin tưởng Công Phượng sẽ tỏa sáng tại AFF Suzuki Cup 2016 mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Ảnh: Thanh Chương.

    Trước câu hỏi, liệu AFF Cup 2016 có phải là giải đấu cuối cùng của Công Vinh trong màu áo ĐT Việt Nam, tiền đạo xứ Nghệ thừa nhận: “Tôi đã có 80 trận đấu khoác áo đội tuyển quốc gia, Điều tôi tiếc là năm 2010 mình gặp chấn thương nên không thể khoác áo ĐTVN. Nếu không, rất có thể năm nay đã đạt mốc 100 trận. Tôi vẫn luôn tâm niệm, thành tích của đội bóng là điều quan trọng nhất, còn cột mốc cá nhân chỉ là thứ yếu. Hy vọng toàn đội tự tin, cùng nhau quyết tâm tiến xa ở giải đấu tới. Quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế luôn rất khó khăn, nhưng đây là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay.”

    Nhận định về đối thủ ở sân chơi sắp tới, Công Vinh đánh giá Thái Lan có chút vượt trội so với các đội bóng ở Đông Nam Á. “Không còn như những năm trước, thời điểm này các đội bóng có đầy đủ tư liệu cũng như nghiên cứu rất kỹ đối thủ mà mình sẽ đụng độ. Tôi đánh giá rằng ở khu vực Đông Nam Á hiện tại, ngoài Thái Lan nhỉnh hơn một chút về thực lực, các đội bóng còn lại đều có sức mạnh tương đương nhau. Thời điểm này ĐTVN đang chuyển giao thế hệ, vì vậy gặp đối thủ nào cũng khó khăn như nhau”, Công Vinh kết luận.

    Về phía mình, Công Phượng đánh giá cao sự giúp đỡ của Công Vinh và khẳng định tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để có được thành tích tốt nhất tại giải đấu trên đất Myanmar.

    Thanh Chương | 14:10 09/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...