MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Công Phượng chạy đua giải Cầu thủ trẻ xuất sắc với Duy Mạnh

    21:41 Thứ ba 15/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc 2015 đang thật sự là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Công Phượng và Duy Mạnh.

    (BongDa.com.vn) – Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc 2015 đang thật sự là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa lứa “gà nòi” của bầu Đức cùng nhóm cầu thủ trẻ Hà Nội T&T. Đặc biệt, hai cái tên nổi bật nhất Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T) và Nguyễn Công Phượng (HAGL).

    Công Phượng chạy đua giải Cầu thủ trẻ xuất sắc với Duy Mạnh
    Nguyễn Công Phượng là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc 2015. Ảnh: Đình Viên.

    Hơn hai tuần nữa, giải thưởng QBV Việt Nam 2015 sẽ được công bố. Tuy nhiên, một năm mà bóng đá Việt Nam không thật sự trọn niềm vui, khi U23 Việt Nam không thể hiện thức hóa giấc mơ huy chương vàng, ĐTQG vẫn chưa tìm được hướng đi rõ ràng nhất thì có vẻ người hâm mộ đang dành tình yêu nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là các cầu thủ HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

    Tuy nhiên, sẽ là không công bằng nếu nói đội bóng trẻ phố núi là những đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, bởi thực tế Hà Nội T&T cũng cho thấy họ đang có thế hệ đầy tài năng.

    Ở đội bóng phố núi, nếu đi tìm một cá nhân nổi bật nhất có lẽ khó ai có thể qua được Công Phượng. Ở SEA Games 28 trên đất Singapore vừa qua, tuy không cùng U23 Việt Nam giành HCV nhưng Công Phượng là cầu thủ thi đấu ấn tượng, cùng Huy Toàn trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam.

    Không trực tiếp ghi bàn ở chiến thắng 5-0 của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia để giành HCĐ, thế nhưng Công Phượng đã hai pha kiến tạo cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là pha solo khiến đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trước đó ở vòng bảng, Công Phượng toả sáng rực rỡ với cú đúp trong đó có bàn đá phạt cực kỳ đẳng cấp trong trận thắng đậm Malaysia 5-1.

    Có thể Phượng không thật sự thành công trong màu áo HAGL ở V-League 2015 khi phải gồng mình với cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, cùng với U21 HAGL, tiền đạo phố núi một lần nữa lại làm nức lòng người hâm mộ bóng đá cả nước, khi giúp đội nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U21 quốc tế 2015. Về thành tích cá nhân Phượng cũng là vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải.

    Nếu như Công Phượng là cá nhân nổi bật bên phía U21 HAGL, thì tiền vệ Đỗ Duy Mạnh được nhiều người đánh giá một tài năng không đợi tuổi. Ở tuổi 20, nhưng Duy Mạnh đã chiếm được vị trí của mình ở Hà Nội T&T. Thậm chí nhiều trận đấu, Duy Mạnh khiến Phạm Thành Lương – QBV 2014 phải ngồi trên băng ghế dự bị. Sẽ là sai lầm nếu nói ngôi á quân của đội bóng thủ đô ở V-League 2015 không có dấu ấn của Đỗ Duy Mạnh.

    Công Phượng chạy đua giải Cầu thủ trẻ xuất sắc với Duy Mạnh
    Đỗ Duy Mạnh cho thấy đẳng cấp của mình ở cả câu lạc bộ lần cấp độ đội tuyển. Ảnh: Đình Viên.

    Nếu như Công Phượng tỏa sáng ở U23 Việt Nam bằng phong độ nhất thời, thì Duy Mạnh lại cho thấy đẳng cấp của mình ở cả ĐT U23 và ĐTQG, anh đóng vai trò khá đặc biệt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Miura. Có thế khẳng định, Phượng chỉ hay khi thi đấu cùng lứa học viện khóa 1 HAGL Arsenal JMG, nhưng điểm khác của Duy Mạnh là anh có thể tích nghi nhanh ở màu áo U21 Việt Nam, Hà Nội T&T, U23 và cả ĐT Việt Nam.

    Đánh giá về hai cầu thủ trẻ nổi bật nhất hiện nay của Việt Nam, ngay cả chuyên gia lão luyện như Đoàn Minh Xương cũng cảm thấy khó khăn khi chọn một cái tên xuất sắc nhất. Ông cho biết: “Thật khó để so sánh được Công Phượng hay Duy Mạnh ai hay hơn ai. Bởi Duy Mạnh cho thấy được tố chất bản lĩnh của một “ông chủ” ở khu vực trung lộ mỗi khi vào sân. Duy Mạnh là người cầm chịch lối chơi của đội bóng.

    Ngược lại Công Phượng là cá nhân xuất sắc, cậu ấy là cầu thủ thi đấu bùng nổ, có thể tỏa sáng để giải quyết trận đấu. Một trong hai nhân tố này có tác động rất lớn đến một đội bóng. Vậy nên cả hai đều xứng đáng với giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc năm nay.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...