MỚI NHẤT :
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • "Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường chưa có gì mới lạ!"

    20:33 Thứ tư 01/06/2016 | 7

    BongDa.com.vn Sau trận thắng Syria tối 31.5, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã dành những lời khen đối với Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường. Tuy nhiên, theo HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh, thì bộ ba này đều chưa thể hiện được nét mới lạ sau những tháng ngày “du học”…

    Tối 31.5, Tuấn Anh - Xuân Trường (đá chính), Công Phượng (vào sân từ ghế dự bị) đều đã thể hiện được những dấu ấn, chuẩn phong cách của mình, đóng góp quan trọng vào chiến thắng chung cuộc 2-0 của tuyển Việt Nam trước Syria. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong nước, bộ ba này vẫn chưa thể hiện được những nét mới nổi bật trong cách chơi sau thời gian “du học” ở Hàn Quốc, Nhật Bản.

    Nhiều chuyên gia cho rằng Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường chưa có gì mới lạ. Ảnh: IT.

    Nhiều chuyên gia cho rằng Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường chưa có gì mới lạ. Ảnh: IT.

    Cụ thể, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: “Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường là những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Đó là lý do mà không ít người chờ đợi sự tiến bộ của họ từng ngày, đặc biệt sau thời gian sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu với Syria, bản thân tôi thấy các em vẫn thế, chưa có sự tiến bộ về sức nhanh, sức mạnh. Và đúng là rất khó để có sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn khi mới xuất ngoại 2-3 tháng và không được ra sân thi đấu (như Tuấn Anh), hoặc chỉ thi đấu ít phút (như Xuân Trường, Công Phượng).”

    Nhìn lại trận đấu với Syria, HLV Thành Vinh nói: “Cá nhân tôi rất thích trận đấu này. Một lần nữa đội tuyển đã cho thấy ngày càng nhuần nhuyễn hơn trong lối chơi dưới thời HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rõ Syria đã không có trạng thái tốt nhất về cả tinh thần lẫn thể lực. Và đội tuyển Việt Nam cần có thêm nhiều trận đấu nữa với những đối thủ có chất lượng cao để tiếp tục hoàn thiện mình, hướng tới AFF Cup 2016 cuối năm.”

    Nói về hàng thủ đội tuyển, HLV Thành Vinh bày tỏ: “Trước một đối thủ có thể hình cao to, hàng thủ đã chơi khá kín kẽ. Khả năng chống bóng bổng cũng được cải thiện nhiều hơn so với trận gặp Iraq ở vòng loại World Cup. Nhưng cũng chưa thể nói gì nhiều được bởi chúng ta cần gặp thêm nhiều đối tượng có những lối đá, chiến thuật khác nhau, tranh chấp quyết liệt, đá pressing. Như vậy mới rút ra được những bài học quý khi bước vào giải chính thức.”

    Công Phượng đi bóng trong trận đấu với Syria.

    Công Phượng đi bóng trong trận đấu với Syria.

    Chia sẻ với HLV Thành Vinh, HLV Trần Bình Sự nói: “Syria là một đội bóng mạnh và việc họ lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á đã khẳng định điều đó. Tuy nhiên, họ mới sang Việt Nam trước trận đấu có 2 ngày, chưa quen với điều kiện thời tiết, sân bãi,… và rõ ràng đã không thể hiện được hết khả năng của mình. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam ngày càng nhuần nhuyễn, ăn ý hơn trong lối chơi bóng nhỏ, phối hợp nhanh, hợp lý.”

    Nhận xét về màn thể hiện của Tuấn Anh- Xuân Trường – Công Phượng, HLV Trần Bình Sự thể hiện quan điểm: “Tuấn Anh và Xuân Trường đã có những đường chuyền tốt, tinh tế trong tình huống dẫn tới 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Xuân Trường cho Văn Quyết băng xuống ghi bàn đã thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén của tiền vệ này. Riêng Công Phượng, tôi thấy em vẫn chưa thể hiện được gì nhiều để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Công Phượng cần thêm thời gian để có thể hòa nhập tốt hơn cùng đội tuyển.”

    Tuệ Minh | 15:00 01/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...