MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • "Con đường đẹp nhất lúc này cho cậu ấy là một bản hợp đồng cho mượn"

    21:14 Thứ sáu 14/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu chủ tịch Real Madrid, ông Ramon Calderon đề xuất ý tưởng về bến đỗ mới cho Gareth Bale.

    Mới đây, khi xuất hiện trên Sky Sports, cựu chủ tịch của đội bóng Hoàng gia Real Madrid, ông Ramon Calderon đã xác nhận đề xuất ý tưởng nên để siêu sao Gareth Bale đến Chelsea theo dạng cho mượn.

     - Bóng Đá

     Bale vật vờ tại Bernabeu.

    Real vừa mới đón nhận bản hợp đồng kỷ lục mang tên Eden Hazard với giá trị lên đến 115 triệu Bảng Anh, về phía ngược lại, Chelsea vẫn đang đau đầu trong việc tìm người thay thế sức ảnh hưởng mạnh mẽ của siêu sao người Bỉ trên hàng công. Tuy nhiên, ngay cả khi đã tìm ra cái tên phù hợp, The Blues cũng chưa chắc có thể đưa người đó về với Stamford Bridge do vướng phải án cấm chuyển nhượng hai mùa bắt đầu từ hè năm nay.

     - Bóng Đá

     Việc Hazard gia nhập Real như cái tát thẳng vào mặt Bale.

    Do đó, bước đi thông minh và thuận tiện nhất cho The Blues hiện tại có thể đến từ việc mượn cầu thủ, với Gareth Bale là cái tên vừa vặn nhất cho vị trí đó. Không chỉ trong mùa giải năm nay, việc cầu thủ người xứ Wales cảm thấy không hạnh phúc tại Madrid đã xảy ra từ khi Zidane chính thức lên nắm quyền. Trong sáu năm, anh với vai trò là bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã đưa Real đến với bốn Champions League, La Liga và cả Cúp nhà vua, nhưng tầm ảnh hưởng của cá nhân Bale lên lối chơi tập thể giảm sút theo thời gian.

    Và đỉnh điểm của sự thất vọng chính là mùa 2018/2019, tưởng chừng như khi Cristiano Ronaldo ra đi, cầu thủ 29 tuổi sẽ trở thành hạt nhân chính trên hàng công nhưng đó chỉ là câu chuyện của đầu mùa, Bale với tiền sử chấn thương dày đặc ngày càng mờ nhạt và khi Zinedine Zidane trở lại, đó chẳng khác nào dấu chấm câu không trọn vẹn dành cho cầu thủ xứ Wales.

     - Bóng Đá

     Zidane không còn muốn trọng dụng anh.

    "Tình hình của cậu ấy hiện tại rất khó khăn." Ông Calderon thừa nhận tình trạng hiện tại của bản hợp đồng kỷ lục.

    "Việc Zidane loại bỏ hoàn toàn Bale ra khỏi tâm trí là quá rõ ràng. Mùa trước, cậu ấy chẳng có bao nhiêu trận được ra sân ngay từ đầu, thật đáng thất vọng cho một tài năng như vậy. Ngoài ra, phí chuyển nhượng đắt đỏ quá cao cũng là một khó khăn cho cả hai bên."

     - Bóng Đá

     Cựu chủ tịch Real đề xuất ý tưởng thuận cả đôi đường.

    "Con đường đẹp nhất lúc này cho Bale sẽ đến từ một bản hợp đồng cho mượn, nó tốt khi cậu ấy có thể tìm lại phong độ như xưa và Real có thể tin vào việc giá trị của Bale trở lại như ban đầu. Cậu ấy không có được thành công tại đây vì nhiều lý do khác nhau, nhưng lớn nhất vẫn là việc chấn thương và tiền lương thưởng, thậm chí con số bỏ ra cho Bale còn nhiều hơn cả CR7. Mọi người nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu ấy giỏi hơn Ronaldo nhưng tôi thấy việc đó gần như bất khả thi."

    Không còn Hazard khiến sức mạnh hàng công Chelsea sụt giảm trầm trọng và đứng trước một mùa giải mới không có ngôi sao, việc The Blues chạm tay đến những danh hiệu vô cùng khó. Trong khi đó, dù Bale chẳng còn là mình từ ngày sang Real nhưng anh vẫn được đánh giá rất cao, nhất là khi được trở lại với môi trường đã đưa anh đến đỉnh cao sự nghiệp. Nếu không muốn mạo hiểm với anh, Chelsea hoàn toàn có thể hỏi mượn và việc đó chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến vấn đề tương lai trong trường hợp cầu thủ xứ Wales không thể hiện quá nhiều.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:55 14/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...