MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Có lẽ Man Utd đã biết phải làm gì với tương lai của Alexis Sanchez

    10:01 Chủ nhật 16/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau 18 tháng thảm họa tại sân Old Trafford, đây chính là lúc cầu thủ người Chile phải ra đi để cứu vãn sự nghiệp của mình.

    Kì chuyển nhượng mùa Hè đang diễn ra rất sôi nổi với nửa đỏ thành Manchester. Hàng loạt bản hợp đồng bom tấn sắp được công bố, trong đó có hậu vệ phải trị giá 50 triệu bảng Aaron Wan-Bissaka. Tuy nhiên, một vấn đề khác khiến ban lãnh đạo M.U đau đầu đó chính là tương lai của các trụ cột. Ngoài Paul Pogba, David De Gea cũng đánh tiếng muốn ra đi.

    Manchester United can show their intentions with Alexis Sanchez decision - Bóng Đá

     "Solsa" có lẽ nên dứt khoát trong chuyện đi ở của số 7 M.U.

    Mặc dù vậy, đã không ai nhắc đến cái tên Alexis Sanchez, người đang chinh chiến cùng ĐT Chile tại Copa America 2019. Nhiều khả năng cựu tiền đạo Arsenal sẽ phải khăn gói rời "Nhà hát của những giấc mơ" ngay trong mùa Hè này. Hãy xem các chuyên gia kì cựu của Manchester Evening News nhận định thế nào về kế hoạch của Quỷ đỏ đối với cầu thủ 30 tuổi.

    Chuyên gia Tyrone Marshall

    Thật khó để cậu ấy có thể được đảm bảo tương lai lâu dài tại sân Old Trafford. Nhưng lại khó hơn cho Manchester United, CLB không tìm được đối tác nào sẵn sàng chiêu mộ Alexis Sanchez. Vấn đề ở đây là cậu ta vẫn còn 3 năm hợp đồng, đồng thời hưởng mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần.

    Nếu muốn đẩy Sanchez đi, M.U nên hỗ trợ tiền lương cho đội bóng mà cậu ấy sẽ đầu quân kể cả khi đó là cho mượn hay bán đứt. Vài tuần tới sẽ rất quan trọng với cá nhân cậu ấy và CLB. Dù thi đấu tệ hại nhưng trong màu áo ĐT Chile lại là chuyện khác. Sanchez ghi hai bàn trong hai trận gần nhất, và nếu cậu ấy thể hiện tốt ở Copa America 2019, cơ hội ở lại là rất nhiều.

    Manchester United can show their intentions with Alexis Sanchez decision - Bóng Đá

     Có ý kiến cho rằng cựu sao Barca sẽ được trao cơ hội nếu chơi tốt ở Copa America 2019.

    Cây viết Charlotte Duncker

    Sẽ thật khó cho M.U vì sự lựa chọn tốt nhất là bán cậu ta. Mọi thứ không được lên kế hoạch trước ngay từ thời điểm cậu ấy rời Arsenal. Alexis Sanchez có thể tạo tầm ảnh hưởng của mình ở một nơi nào khác, nhưng Old Trafford thì không. Vấn đề lớn với Manchester United là mức lương cùng hợp đồng còn dài hạn của Sanchez.

    Có hai lối đi vào lúc này, hoặc cắt giảm tiền lương hoặc đội bóng sẽ phải trả lương cho đối tác để bán cậu ấy. Nhưng nếu không có ai muốn mua, Ole Gunnar Solskjaer có thể trao cơ hội cuối cùng để cậu ta thể hiện bản thân mình.

    Phóng viên Liam Corless

    Manchester United buộc phải bán Alexis Sanchez ngay trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019 này, đó là điều cần thiết. Trong 18 tháng ở sân Old Trafford, cậu ấy chỉ gây ấn tượng 2 lần đó là các trận gặp Tottenham Hotspur và Manchester City. Cơ hội sẽ không thể đến ở mùa giải tới nữa.

    Manchester United can show their intentions with Alexis Sanchez decision - Bóng Đá

     Quỷ đỏ chỉ có thể mang cho mượn tuyển thủ Chile.

    Không đội bóng lớn nào muốn mua cậu ấy, vì thế quyết định hợp lí và thiết thực nhất vào lúc này đó là cho mượn, kèm theo một điều khoản tùy chọn mua. Rõ ràng M.U cần phải chịu lỗ trong thương vụ này nếu muốn chuyển sang một kỷ nguyên mới. 

    Giang Nam | 09:40 16/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...