MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Cơ bắp rắn chắc của VĐV già nhất đoạt HCV Olympic môn bơi

    13:45 Thứ bảy 13/08/2016

    BongDa.com.vn Ngày 12/8, Anthony Ervin đem về HCV cho đoàn thể thao Mỹ sau khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung 50 m tự do nam tại Olympic Rio 2016.

    cobap1

      Anthony Ervin trở thành vận động viên bơi lội lớn tuổi nhất giành chiến thắng tại vòng chung kết của một kỳ thế vận hội khi đoạt HCV ở tuổi 35.

    cobap2

      Vận động viên người Mỹ hoàn thành nội dung 50 m tự do sau thời gian 21 giây 40. Anh chỉ hơn 1% giây so với người giành HCB là Florent Manaudou (Pháp). Trong khi, đồng hương của Ervin là Nathan Adrian đoạt HCĐ với thành tích 21 giây 49.

    cobap3

      Anthony Ervin từng giành HCV nội dung 50 m tự do khi mới 19 tuổi tại Olympic Sydney 2000. Sau đó, anh giải nghệ ở tuổi 23.

    cobap4

      Năm 2012, Ervin trở lại dự Olympic London nhưng không giành huy chương khi chỉ có thành tích tốt thứ năm.

    cobap5

     Sau khi đoạt HCV tại Olympic 2016, anh chia sẻ: "Thật khó có thể tin là tôi giành chiến thắng. HCV này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và những người luôn ủng hộ tôi."

    cobap6

      Tại Olympics 2016, Anthony Ervin cũng đã giành HCV nội dung 4X100 m tiếp sức tự do. 16 năm trước, anh chỉ giành HCB nội dung này tại Sydney (Australia).

    cobap7

      Anh nhận được sự chúc mừng của gia đình và người hâm mộ sau khi có HCV Olympic thứ ba.

    Anthony Ervin sinh ngày 28/5/1981 tại California. Anh sống ở New York, dạy học và chơi cho một ban nhạc rock. Năm 2004, Anthony Ervin có hành động ý nghĩa khi bán HCV Olympic 2000 để gây quỹ ủng hộ nạn nhân của thảm họa sóng thần.

    | 11:22 13/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...