MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Chuyển nhượng M.U 31/03: Khốn khổ vì "tàn dư Mourinho"; Phá két mua Harry Kane

    20:20 Thứ ba 31/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cập nhật tất cả thông tin chuyển nhượng liên quan tới Manchester United hàng ngày.

    Đẳng cấp săn bàn của Harry Kane

    Không khó để nhận thấy, Man United là đội ít chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch Covid-19 về mặt tài chính. Nguồn tin từ ESPN xác nhận, với vị thế tài chính mạnh mẽ, Man United không hề có ý định giảm lương cầu thủ. Hiện tại, Man United đang có 25 đối tác tài trợ toàn cầu, tạo ra thu nhập hơn 200 triệu bảng/mùa.

    Chính vì lý do đó, trong lúc các CLB khốn đốn vì đại dịch Covid-19, Quỷ đỏ thành Manchester lại tận dụng cơ hội này để lên kế hoạch mua sắm cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Mới nhất, Man United có động thái tiếp cận một ngôi sao bên hành lang cánh phải.

    Chuyển nhượng M.U 31/03: - Bóng Đá

     Man United tìm kiếm sự cạnh tranh cho Wan-Bissaka.

    Cụ thể, tờ CalcioNapoli tuyên bố, đội chủ sân Old Trafford đã liên hệ với người đại diện của hậu vệ thuộc biên chế Napoli, Giovanni Di Lorenzo nhằm mục đích chiêu mộ anh vào mùa Hè. Đáng chú ý, các cuộc đàm phán đã diễn ra kể từ tháng Hai.

    Trong bối cảnh Diogo Dalot còn quá non nớt, Aaron Wan-Bissaka gần như không đối mặt với bất kỳ sự cạnh tranh vị trí nào và nó có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của anh. Vì lẽ đó, Man United muốn tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh dành cho Wan-Bissaka.

    Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin từ Telegraph, Inter Milan đã từ chối mua đứt Alexis Sanchez với giá 17,5 triệu bảng. Tiền đạo người Chile sẽ trở lại Premier League và hưởng lương 400 nghìn bảng/1 tuần đến tháng 6 năm 2022. Trừ khi Sanchez chấp nhận giảm sâu tiền lương, Man United khó lòng đẩy tiền đạo 31 tuổi này ra đi. Như vậy, Man United có thể phải nuôi "tàn dư" của Mourinho thêm một thời gian dài.

    Chuyển nhượng M.U 31/03: - Bóng Đá

     Man United sẵn sàng đáp ứng mức giá khủng lên tới 150 triệu bảng để chiêu mộ Harry Kane.

    Đáng chú ý, Sanchez cũng khó lòng được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng nếu quyết bám trụ ở lại. Mới nhất, tờ Evening Standard khẳng định, Man United đã bước vào quá trình đàm phán với Tottenham trong mùa Hè này về khả năng chiêu mộ Harry Kane. Quỷ đỏ được cho là không hề e ngại mức giá của cầu thủ người Anh.

    Được biết, Tottenham định giá Harry Kane không dưới 150 triệu bảng và Man United sẵn sàng phá két để đưa Harry Kane về sân Old Trafford trong thời gian tới. Với sự hiện diện của Harry Kane, HLV Solskjaer tin rằng, Man United sẽ trở lại với cuộc đua vô địch Premier League.

    Tiểu Lam | 19:50 31/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...