MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Chuyển nhượng Anh 16/06: M.U ở rất gần 'Pogba chân trái', Smalling có bến đỗ lí tưởng

    08:10 Thứ sáu 16/06/2017 | 8

    BongDa.com.vn Như mọi năm, thị trường chuyển nhượng mùa Hè tại Anh rất sôi động, tấp nập kẻ đến, người đi.

     Dĩ nhiên, Man United luôn là tâm điểm. Sau khi chính thức có được trung vệ Victor Lindelof từ Benfica, Quỷ đỏ được cho là sẽ mua tiếp những Alvaro Morata, Ivan Perisic hay Fabinho. Tuy nhiên, cho đến lúc này, vẫn chưa có thêm một ai cập bến Old Trafford. Nhưng đã xuất hiện rất nhiều tin đồn cho rằng chính cầu thủ còn 'vô danh' Anderson Talisca mới là tân binh thứ 2 trong mùa Hè 2017 của Man United.

     - Bóng Đá

     Anderson Talisca muốn đến M.U.

    Talisca ở tuổi 23, thi đấu cho Besiktas theo bản hợp đồng cho mượn từ Benfica mùa vừa qua, là một tiền vệ trung tâm có khả năng công thủ toàn diện. Có thể hình dung ngôi sao người Brazil là một Pogba thuận chân trái, bởi anh cao 1m90, nhưng rất kĩ thuật, sút xa tốt và đầy mạnh mẽ. Mới đây, Talisca chia sẻ: “Việc chuyển nhượng đến Man United có được thực hiện hay không ư? Câu hỏi đó thật khó trả lời vào lúc này. Nhưng chuyện HLV Jose Mourinho yêu thích tôi là có thật. Tôi không nói dối. Tôi đã có một mùa giải thành công và như đã nói, HLV Mourinho rất thích lối chơi của tôi. Bản thân cũng ngưỡng mộ cách làm việc của ông ấy. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Được thi đấu cho một đội bóng như Man Utd thực sự rất tuyệt vời."

    Hôm qua, Ngoại hạng Anh đã xuất hiện một thương vụ 'bom tấn' thực sự. Không phải Chelsea, Arsenal, Man City hay Liverpool; Everton gây sốc khi chính thức chiêu mộ thành công Jordan Pickford với giá 30 triệu bảng từ Sunderland, biến sao trẻ người Anh trở thành thủ môn đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá thế giới, sau Buffon và Ederson. Không lâu sau khi chiêu mộ Pickford, Everton cũng chính thức xác nhận việc sở hữu Davy Klaassen theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, trị giá 27 triệu euro. Klaassen thi đấu như một 'số 10', là linh hồn nơi hàng công Ajax, ghi đến 14 bàn thắng, cung cấp 9 đường kiến tạo ở giải VĐQG, góp công lớn giúp đội bóng của HLV Peter Bosz giành ngôi Á quân Eredivisie và Europa League mùa vừa qua. 

    Chưa dừng lại, Everton còn đang xúc tiến chiêu mộ trung vệ Chris Smalling từ Man United, với giá chừng 25 triệu bảng để cải thiện hàng phòng ngự. Khi HLV Jose Mourinho chiêu mộ Lindelof, tương lai của Smalling bị 'đánh động', và việc anh đến một đội bóng như Everton là sự lựa chọn đúng đắn.

     - Bóng Đá

     Sanchez sẽ rời Arsenal?

    Theo The Mirror, BLĐ Arsenal sẵn sàng chơi canh bạc mạo hiểm khi quyết tâm giữ Alexis Sanchez thêm một mùa giải nữa và có thể chấp nhận phải mất trắng chân sút người Chile sau 1 năm nữa. Nhà báo Maks Cardenas của Chile khẳng định Sanchez muốn gia nhập Manchester City cùng ông thầy cũ Pep Guardiola, nhưng dĩ nhiên, HLV Arsene Wenger không đồng ý.

    Để chuẩn bị cho sự ra đi của Sanchez, Pháo thủ đã tiến gần tới việc sở hữu tân binh thứ hai đầy chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, đó chính là tiền vệ đa năng Thomas Lemar. Theo nhiều nguồn tin từ nội bộ Arsenal và báo chí Pháp, người đại diện của Lemar sẽ có mặt tại London để tiến hành hoàn tất hợp đồng. Arsenal có thể phải mất khoảng 34 triệu bảng cho mục tiêu này, dù năm 2015, Monaco mua Lemar từ Caen với giá chỉ 3 triệu bảng. Lemar, người có thể chơi ở cánh hoặc trung tâm hàng tiền vệ, có thể là sự thay thế cho Santi Cazorla hoặc Alexis Sanchez.

    Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Thomas Lemar:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 08:00 16/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...