MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Chuyển nhượng 24/10: Ký gấp 2 'sát thủ', M.U lấy Isco; Cú sốc Mourinho; Barca giật HĐ 200 triệu; Lộ bến đỗ của Ibra

    18:59 Thứ năm 24/10/2019 | 12

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở châu Âu đã đóng cửa nhưng các ông lớn vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho các hoạt động mua bán cầu thủ trong tương lai.

    Ibrahimovic có thể đến Napoli. Chủ tịch CLB Napoli, ông Aurelio De Laurentiis bóng gió rằng đội bóng này có thể sẽ ký hợp đồng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vào tháng 1. Chân sút đang khoác áo LA Galaxy sẽ trở thành cầu thủ tự do sau 2 tháng nữa. Vừa mới đây bản thân Ibrahimovic khẳng định mục tiêu trở lại châu Âu, trong đó Italia là nơi anh ưu tiên. Ibrahimovic từng có khoảng thời gian thi đấu rất thành công tại Italia trong màu áo 3 CLB lớn gồm Juventus, Inter Milan và AC Milan.

    HLV Sarri muốn rút ruột đội bóng cũ. Tờ Football Italia khẳng định, Juventus đang âm thầm theo dõi N'Golo Kante. Thậm chí để thuyết phục Chelsea nhả người, "Bà đầm già" sẵn sàng chi số tiền không dưới 100 triệu euro. Trong giai đoạn dẫn dắt Chelsea, HLV Sarri đã sử dụng Kante ở nhiều vị trí khác nhau, thay vì chỉ là một tiền vệ phòng ngự đơn thuần. Và dĩ nhiên là tiền vệ người Pháp đã chơi tốt, đáp ứng hầu hết các yêu cầu từ nhà cầm quân người Italia.

    Chuyển nhượng 24/10: - Bóng Đá

     Mục tiêu của Juventus.

    Barca phá kỷ lục 200 triệu, đón "kẻ gieo rắc kinh hoàng" về Camp Nou. Mặc dù Antoine Griezmann đã dần thể hiện những dấu hiệu tích cực trong việc hoà nhập cùng đội hình Barcelona, cũng như tìm ra sợi dây liên kết với Messi và Suarez, nhưng tham vọng của BLĐ Blaugrana chưa dừng lại ở đây. Nhà đương kim vô địch La Liga vẫn muốn chiêu mộ thêm tiền đạo trẻ giàu tiềm năng về Camp Nou để thay thế Luis Suarez. Cái tên mà Barcelona nhắm đến nhiều nhất chính là Lautaro Martinez của Inter Milan.

    Theo tiết lộ từ Mundo Deportivo, "đàn em" của Lionel Messi có mức phí phá vỡ hợp đồng lên đến 200 triệu euro, một con số rất lớn. Nếu quyết tâm thực hiện trót lọt thương vụ này và đồng ý chi 200 triệu euro cho Lautaro Martinez, Barcelona sẽ chính thức phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB. Barcelona sẵn sàng làm điều này khi đã bỏ theo đuổi thương vụ chiêu mộ Neymar.

    Cú sốc! Không phải Madrid, bến đỗ mới của Mourinho sẽ khiến tất cả ngã ngửa. Thành tích bết bát của Real Madrid thời gian qua là cơ sở để tin rằng, Mourinho đang chờ cơ hội trở lại Madrid. Tờ Goal còn xác nhận, Chủ tịch Florentino Perez đã liên hệ Mourinho để yêu cầu HLV người Bồ từ chối lời đề nghị từ Tottenham. Tuy nhiên, Bild - ấn phẩm mới nhất từ trang tin uy tín hàng đầu nước Đức, khẳng định, Dortmund đang dành sự quan tâm đặc biệt tới Mourinho.

    Thậm chí, Giám đốc điều hành của Dortmund là Hans-Joachim Watzke còn có sự liên hệ mật thiết với Mourinho. Khi mà Dortmund có phong độ không thực sự ổn định dưới thời Lucien Favre từ đầu mùa, khả năng Dortmund mời Mourinho lên thay thế hoàn toàn có thể xảy ra. Cách đây không lâu, đích thân Mourinho cho hay ông đang học thêm tiếng Đức. Rất có thể Mourinho đã lên sẵn kế hoạch tìm kiếm thử thách mới.

    Chuyển nhượng 24/10: - Bóng Đá

     Isco nhận được sự quan tâm từ Man Utd.

    Real gật đầu, Man Utd chi 80 triệu mang "đôi chân ma thuật" về OTF. Với tố chất của một tiền vệ tấn công hàng đầu, Isco luôn là sự lựa chọn chất lượng trong đội hình Los Blancos suốt nhiều năm vừa qua, thế nhưng giờ đây anh dường như đã bị HLV Zinedine Zidane gạch tên khỏi kế hoạch và bị điền tên vào danh sách "thanh trừng" ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Don Balon tiết lộ, Chủ tịch Real, Florentino Perez muốn thu về khoảng 80 triệu euro từ thương vụ này và đây là mức phí mà Man Utd hoàn toàn đủ khả năng chi trả. Vì thế, nhiều khả năng họ sẽ nhanh chóng xúc tiến quá trình đàm phán trong khoảng thời gian sắp tới.

    Man Utd ký gấp 2 tiền đạo. Man Utd đã gặp vấn đề lớn về hàng công mùa này sau khi tống khứ cả Lukaku và Alexis Sanchez sang Inter Milan mà không mang về bất kỳ cái tên nào thay thế. Hệ quả, Quỷ đỏ đang rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League. Chính vì lý do đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lên kế hoạch sửa sai ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây. 

    Theo Express, nhà cầm quân người Na Uy không chỉ muốn 1 mà là 2 chân sút để giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho Martial và Rashford. Theo giới truyền thông Italia, Man Utd gần như đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Mario Mandzukic với mức phí 9 triệu bảng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi Mandzukic đã 33 tuổi. Vì vậy, Man Utd đang nhắm đến các tiền đạo trẻ tiềm năng khác như Moussa Dembele (Lyon), Timo Werner (RB Leipzig), Jadon Sancho (Dorttmund) hay Erling Haaland (Redbull Salzburg).

    Video thời Jose Mourinho làm nên tên tuổi:

    Tiểu Lam | 10:40 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...