MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Chuyên gia Việt: "Xuân Trường quan trọng nhưng sẽ thay thế được"

    06:30 Thứ tư 02/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã chia sẻ quan điểm của mình về việc ĐT Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của Xuân Trường trong thời gian đến.

    Sáng qua, Xuân Trường đã được bác sỹ đội tuyển đưa đến bệnh viện để chụp MRI để xác định mức độ chấn thương gặp phải ở buổi tập trước đó có nghiêm trọng hay không.

    Sau khi có kết quả chụp MRI, bác sỹ kết luận tiền vệ Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước. Vì thế, cầu thủ của HAGL sẽ phải lên bàn mổ càng sớm càng tốt.

    Chuyên gia Việt:

     Xuân Trường chấn thương là tổn thất lớn cho ĐT Việt Nam.

    Đây là chấn thương rất nghiêm trọng và ám ảnh nhất đối với các cầu thủ. Chấn thương của Xuân Trường gặp phải cũng giống như hai tuyển thủ Đình Trọng hay Phan Văn Đức mới đây.

    Nhận xét về việc Xuân Trường sẽ không thể thi đấu trong thời gian tới, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh chia sẻ trên Soha: "Xuân Trường là cầu thủ khéo léo, chuyền bóng rất tốt. Những khi cần tấn công, ông Park sẽ sử dụng Xuân Trường. Việc thiếu vắng Xuân Trường là thiệt thòi, sẽ giảm bớt một vài phương án chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

    Tuy nhiên, khi gặp các địch thủ mạnh, chơi rắn như Malaysia, Indonesia hoặc cả UAE và Thái Lan, khả năng đá chính của Xuân Trường không lớn. Vì vậy, việc mất Xuân Trường là thiệt thòi nhưng vẫn có thể bù đắp được.

    Vai trò của Xuân Trường ở HAGL quan trọng hơn trên ĐTQG. Mất Xuân Trường thì HLV sẽ cần thay đổi ít nhiều về lối chơi, dù sẽ tìm ra người thay thế thôi. Về thành tích thì tôi nghĩ sẽ có những sự ảnh hưởng đấy".

    Tịnh Đế | 06:10 02/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...