MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • Chức vô địch quốc nội của Man City và Barca bị xem nhẹ

    12:09 Thứ ba 17/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Theo chuyên gia Guillem Balague, việc bị loại ở Champions League khiến thành công của Barca và Man City bị xem nhẹ.

    Guillem Balague là chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha của Sky Sport. Mới đây ông đã có những chia sẽ về điểm nhấn đáng chú ý của vòng 32 La Liga.

    Barca đang thiếu một cái gì đó, họ tỏ ra khá mệt mỏi. Họ phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng vào đầu mùa giải sau khi Neymar ra đi. Lionel Messi, tiếp tục gánh cả đội trên vai.

    Tuy nhiên Real Madrid đã đánh rơi nhiều điểm số quan trọng trong giải đấu, và Barca đã nhìn ra cơ hội để đoạt lấy danh hiệu La Liga. Trong suốt mùa giải Ernesto Valverde đã có những thay đổi chiến thuật khi đập bỏ sơ đồ chiến thuật 4-3-3 truyền thống, nhưng bản chất của CLB vẫn không đổi, đó là tấn công và pressing tốc độ cao.

     - Bóng Đá

     Barca tỏ ra mệt mỏi.

    Nhưng khi mùa giải đi vào giai đoạn căng thẳng, mọi thứ trở nên khó khăn hơn, cho dù đó là ở Copa del Rey hay Champions League. Những gì tôi chứng kiến là một đội bóng mệt mỏi.

    Trong trận thắng của Barca trước Valencia, tôi thấy thời điểm họ gặp áp lực giành chiến thắng và phải giữ bóng với mục đích bảo toàn tỷ số. Mọi người nhận ra rằng họ không phải là Barca của lúc trước. Rõ ràng thất bại trước Roma khiến các cầu thủ thực dụng hơn và phải đảm bảo có được 3 điểm.

    Tương tự như Man City, Barcelona bị loại khỏi Champions League và chức vô địch quốc nội của họ bị xem nhẹ. Xã hội hiện đại cho rằng một giải đấu ngắn chỉ gồm 13 trận (nếu vào đến chung kết C1) lại giá trị hơn một giải đấu kéo dài xuyên suốt cả mùa như giải VĐQG bởi sự hấp dẫn của nó.

    Điều đó thật khó hiểu. Tôi hiểu giá trị của cả hai, tuy nhiên các bạn phải chúc mừng Man City và cả Barcelona, hai đội bóng xuất sắc nhất hiện tại, điều mà đã sớm được khẳng định.”

    Iniesta ra đi là điều cần thiết

     - Bóng Đá

    Iniesta đã đến lúc ra đi. 

    Tôi cảm thấy thời gian của Iniesta tại Barca đã kết thúc, và mỗi lần anh ấy nói ra điều đó khiến người hầm mộ cảm thấy hụt hẫng. Những lời nói cuối cùng anh nói đã quyết định về tương lai của cầu thủ này. Có đủ lý do để tin rằng tương lai của Iniesta là rời Barca và đến Trung Quốc. Không chỉ có ý nghĩa về cá nhân, mà cả về mặt tài chính bởi anh ấy sẽ nhận được mức lương rất lớn.

    Ở mùa giải này Iniesta 5 lần phải điều trị chấn thương và tuổi tác đang đè nặng lên đôi chân của anh ấy. Iniesta biết mình có thể ra đi trong một vài năm và bởi vì anh ấy có một hợp đồng vĩnh cửu tại Barcelona, anh ấy có thể trở lại như một đại sứ hoàn hảo của CLB.”

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 12:08 17/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...