MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Chưa đóng góp cho CLB, 'bom tấn' Real đã tự biến bản thân trở nên không giá trị

    09:16 Thứ năm 15/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tân binh Luka Jovic bất ngờ gây loạn ở Bernabeu sau 2 tháng gia nhập đội nhà.

    Hè 2019 chứng kiến sự bùng nổ trong công tác chuyển nhượng của các ông lớn hàng đầu châu Âu. Đã từ rất lâu, làng túc cầu mới trở nên liên tục náo loạn bởi hàng loạt bản hợp đồng bom tấn được kích nổ. Song đó chưa phải tất cả khi nhiều thương vụ đình đám vẫn đang trong giai đoạn đàm phán và chờ chốt hạ.

    Zidane  - Bóng Đá

    Chỉ sau 2 tháng, tân binh Jovic của Real đòi ra đi. 

    Real Madrid đã có một mùa hè vô cùng bận rộn sau thất bại thê thảm ở mùa giải 2018/2019. Đội nhà hiện là đội bóng chi nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng. Với việc bổ sung hàng loạt cái tên chất lượng, tham vọng của Kền Kền trắng rất rõ ràng, trở lại và tiếp tục xưng bá trời Âu.

    Thế nhưng, trong khi Hazard chỉ mới hòa hợp 1 phần với "Los Blancos", đội nhà lại đối mặt với khó khăn từ tân binh khác. Mới đây, tờ Marca đưa tin vô cùng chấn động về bản hợp đồng đắt đỏ, Luka Jovic. Theo đó, ngôi sao 21 tuổi muốn đào tẩu khỏi Bernabeu chỉ sau vài tháng gia nhập CLB.

    Lý do được tờ báo Tây Ban Nha đưa ra bởi chân sút số 18 lo lắng về tương lai ở thành Madrid. Tuyển thủ người Bosnia không gây được ấn tượng với HLV Zidane. Việc Jovic thi đấu tệ hại trong thất bại 7-3 trước Atletico khiến chiến lược gia người Pháp tin rằng tân binh 21 tuổi không đủ tấm để khoác áo đội bóng Hoàng gia. Song, hành động đòi ra của anh có phải đúng đắn?

    Zidane  - Bóng Đá

    Tuyển thủ 21 tuổi chưa gì đã gây loạn ở Real. 

    Luka Jovic đã có mùa giải thi đấu thành công và ghi dấu ấn tại Bundesliga với khả năng săn bàn đáng gờm. Thế nhưng, ở La Liga hay đúng hơn là Real, ngôi sao Bosnia chỉ ở tầm tân binh tài năng có thể tỏa sáng cho CLB trong tương lai. Tuyển thủ 21 tuổi chẳng là ai và có quyền đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ Zidane ngay  vạch xuất phát.

    Tại Real, mọi thứ đều rất khó khăn, khốc liệt và bất cứ cầu thủ nào cũng phải cố gắng đường dài để sở hữu vị trí đá chính. Còn Jovic chỉ qua 2 tháng, anh đòi hỏi gì ở đội bóng Hoàng gia? Việc muốn đi chỉ sau 2 tháng khoác áo đội nhà cho thấy thái độ nửa vời của tân binh Real.

    Nên nhớ rằng Kền Kền trắng là CLB sở hữu bản sắc và truyền thống thực thụ. Bernabeu rõ ràng không phải nơi chân sút số 18 có thể làm loạn. Bên cạnh những cầu thủ hàng đầu thế giới, phòng thay đồ khắc nghiệt, tuyển thủ 21 tuổi luôn ở trong môi trường phải cạnh tranh.

    Ở tuổi 21, Jovic vẫn còn phải học tập để phát triển và tiến bộ trong tương lai. Đây không phải lúc để tiền đạo số 18 tỏ vẻ ngôi sao hay dùng dằng với Zidane. Trong làng túc cầu, để vươn tầm hàng đầu thế giới, điều chân sút Bosnia phải làm là cố gắng thi đấu, luyện tập và cống hiến cho đội nhà. Còn việc đòi ra đi lúc này chỉ khiến anh trở nên kệch cỡm và không giá trị. 

    Video Real Madrid trở lại tập luyện chuẩn bị cho La Liga:

    Bạch Băng | 09:03 15/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...