MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Chưa đến Bayern, tân binh "Hùm xám" sớm có lời tuyên bố đầy ngạo nghễ

    17:11 Thứ hai 22/04/2019

    BongDa.com.vn Benjamin Pavard vừa có những phát biểu rất tự tin về năng lực của bản thân.

    TTCN chưa chính thức mở cửa nhưng Bayern Munich đã sớm hoàn thành 2 bản hợp đồng ở hàng hậu vệ là Benjamin Pavard và Lucas Hernandez. Đặc biệt là về trường hợp của cầu thủ vẫn đang thi đấu cho Stuttgart, "Hùm xám" đã chiêu mộ thành công anh ngay từ hồi tháng 1 nhưng tài năng trẻ này phải chờ đến mùa hè tới mới có thể chuyển đến môi trường mới.

    Với bộ đôi người Pháp, đội chủ sân Allianz Arena hẳn chẳng cần phải lo đến chất lượng hàng thủ trong nhiều năm nữa. Bởi cả 2 đều là thành phần quan trọng trong hành trình vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp và ít nhiều đã khẳng định năng lực của bản thân tại đội bóng chủ quản trước khi được Bayern để mắt.

    Trong buổi phỏng vấn mới đây, 1 trong 2 tân binh của Bayern, Pavard đã có những lời phát biểu đầy ngạo nghễ về tự tin về năng lực bản thân. Cầu thủ 23 tuổi phát biểu hùng hồn rằng:

    "Tôi không ký hợp đồng với Bayern chỉ vì cú sút đó (ám chỉ pha ghi bàn vào lưới Argentina tại vòng tứ 1/8 World Cup 2018). Tôi được chuyển đến Bayern bởi vì tôi đang là một trong những hậu vệ hay nhất tại Bundesliga. Tôi phòng ngự giỏi, mạnh mẽ, có kỹ thuật tốt và Bayern là đội bóng cực kỳ lớn để có thể nói lời từ chối."

    Chưa đến Bayern, tân binh

    Pavard từng lập siêu phẩm vào lưới Argentina.

    Tại giải đấu tại Nga vào mùa hè năm ngoái, đội bóng số 1 nước Đức đã bị hút hồn bởi màn trình diễn siêu hạng đến từ hậu vệ sinh năm 1996. Cùng với việc gã khổng lồ xứ Bavaria đã có những động thái quan tâm đến Pavard vào mùa giải năm ngoái nên dù anh từng có thời điểm không đạt phong độ tốt nhưng "Hùm xám" cũng sớm chiêu mộ thành công cầu thủ người Pháp.

    "Tôi biết sẽ không dễ dàng để ở lại đây, tôi đã mong đợi vào một mùa giải khó khăn. Quả thực đã xuất hiện vài người chỉ trích tôi nhưng rất ít người trong số đó theo dõi tôi thi đấu. Thực sự tôi đã từng mắc một vài sai lầm và bản thân chấp nhận về việc chịu trách nhiệm cho điều đó."

    "Tôi cực kỳ tự tin về năng lực của bản thân và rất thèm khát các danh hiệu" - Pavard chia sẻ thêm - "Sau khi vô địch World Cup, tôi khát khao giành thêm được các danh hiệu. Với tôi, điều đó chỉ đến tại Bayern nên rất khó để cho tôi thi đấu cho các đội bóng khác. Bạn chẳng thể nói không với Bayern được vì họ là đội bóng số 1 tại Đức và luôn giành được nhiều danh hiệu."

    Lữ Phong | 16:45 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...