MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan: "Rất khó để đánh bại Việt Nam"

    08:00 Chủ nhật 21/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ông Somyos Pumpanmuang vừa có những chia sẻ về những đối thủ của ĐT Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

    Vừa qua tại Malaysia, LĐBĐ châu Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022.

    Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan:

     FAT quyết tâm đưa ĐT Thái Lan trở lại thống trị khu vực và giành vé dự World Cup.

    Kết quả bốc thăm đưa tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu rất thú vị, với sự góp mặt của 4 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng còn lại của bảng G là UAE. Đây được đánh giá là bảng đấu không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi họ đều quá "quen mặt" nhau.

    Nhận xét về những đối thủ tại bảng G, Chủ tịch FAT ông Somyos Pumpanmuang chia sẻ: “Chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất có thể, không được đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào trong bảng đấu này để có thể đủ điều kiện vào vòng đấu tiếp theo.

    Thái Lan phải thể hiện sự tôn trọng các đối thủ của mình. Bởi vì mỗi đội bóng đều đang nỗ lực cải thiện sức mạnh của mình và không còn bị đánh giá thấp khi đã vào tới đây.

    Đánh giá về đối thủ là ĐT Việt Nam ở trận mở màn, ông nói: “Trận đấu đầu tiên của Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là với Việt Nam diễn ra vào ngày 5/9/2019. Trước đây, chúng tôi thường đánh bại họ một cách dễ dàng, nhưng giờ mọi chuyện đã khác.

    Bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào cách chuẩn bị trận đấu của mỗi đội. Tuy nhiên, tôi vẫn có niềm tin vào các cầu thủ của mình vì họ có nhiều kinh nghiệm trận mạc và khát khao chiến thắng”.

    Trận đấu ra quân với ĐT Thái Lan đang nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người hâm mộ của hai nước. Một thắng lợi không chỉ giúp một trong hai đội có khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại World Cup 2022, mà đó còn là lời khẳng định cho vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

    Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan:

     ĐT Thái Lan cũng không thể coi thường ĐT Việt Nam vào lúc này.

    Dù thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành thắng lợi trước ĐT Thái Lan tại King's Cup mới đây, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là trong một trận giao hữu.

    Theo dự kiến, sân nhà của CLB Bangkok United là SVĐ Thammasat sẽ được sử dụng cho trận đấu ra quân của Thái Lan gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại năm nay. SVĐ này nằm ở tỉnh Pathum Thani (cách Bangkok 40km về phía Bắc), và có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

    Tịnh Đế | 07:40 21/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...