MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Chính sách chuyển nhượng bị chỉ trích, người cũ của Bayern đứng ra phản pháo

    11:28 Thứ hai 08/07/2019

    BongDa.com.vn Sandro Wagner vừa có những lời phát biểu bảo vệ chính sách chuyển nhượng của Bayern Munich.

    Phiên chợ hè năm nay là thời điểm mọi người được chứng kiến Bayern sở hữu được các bản hợp đồng mới trẻ trung và người lớn tuổi nhất trong số tân binh chỉ mới 23 tuổi.

    Rõ ràng, ban lãnh đạo Bayern đang có những bước đi trẻ hóa đội hình nhằm chuẩn bị cho tương lai. Và như để củng cố sự khẳng định cho điều đó, ngoài việc mua nhiều cầu thủ trẻ, họ chấp nhận bán Mats Hummel cho Borussia Dortmund cùng với việc sẵn sàng chia tay Jerome Boateng.

    Tuy nhiên, điều nào cũng có những lợi ích và bất cập riêng. Những Benjamin Pavard, Lucas Hernandez và Jann-Fiete Arp có thể là tài năng trẻ triển vọng nhưng bộ ba này vẫn phải làm nhiều thứ để chứng minh khả năng bản thân.

    Sandro Wagner defends Bayern Munich’s transfer policy - Bóng Đá

     Bayern có những tân binh rất trẻ và tài năng.

    Lúc này, với sự ra đi của bộ đôi Robbery, NHM Bayern mong muốn đội nhà chiêu mộ những cầu thủ đã phần nào có tiếng tăm của bóng đá thế giới như Leroy Sane hay Ousmane Dembele. Tuy nhiên, các thương vụ kiểu vậy vẫn dậm chân tại chổ và vô tình dấy lên những lời chỉ trích dành cho chính sách chuyển nhượng của nhà ĐKVĐ Bundesliga.

    Mới đây, một người cũ từng khoác áo gã khổng lồ xứ Bavaria, Sandro Wagner đã lên tiếng nói về vấn để này. Cựu tuyển thủ Đức dành những lời phát biểu bảo vệ đội bóng cũ và cảm thấy Bayern không đáng phải nhận chỉ trích. Trên Bild am Sonntag, tiền đạo đang thi đấu ở Trung Quốc nói:

    "Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness, Brazzo Salihamidzic cần được tin tưởng và làm việc trong yên bình. Tôi không nghĩ rằng Bayern đã tệ đến thế trong vòng 30 năm qua. Bây giờ, nó hầu như rất nực cười khi bạn công khai ăn mừng bằng cách chiêu mộ càng nhiều cầu thủ càng tốt."

    "Sẽ đáng khen hơn khi nhìn vào trường hợp của Tottenham hay Bayern, bạn tin cậy vào đội hình của mình từ năm ngoái và chỉ phát triển nó vào đúng thời điểm thích hợp. Bayern vẫn đủ khả năng vô địch ngay cả trong bối cảnh chẳng có tân binh nào, điều mà tôi nghĩ rất ít cơ hội xảy ra."

    Sandro Wagner defends Bayern Munich’s transfer policy - Bóng Đá

     Wagner bảo vệ đội bóng cũ.

    Bên cạnh việc bảo vệ chính sách chuyển nhượng của đội bóng cũ thì điều khiến Wagner không hài lòng là Bayern để cho Hummel ra đi. Anh bày tỏ đó là điều bản thân lo ngại nhất.

    "Điều mà khiến tôi lo ngại nhất chính là việc Mats trở về Dortmund lần nữa. Tôi không thích điều đó nhưng đó là quan điểm của tôi với tư cách là NHM Bayern. Tôi cũng đã trò chuyện với Mats và sau đó thật không may vì đã hiểu rõ quyết định của anh ấy."

    Lữ Phong | 10:50 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...