MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Chelsea muốn dùng chung sân vận động với West Ham

    18:45 Thứ tư 11/05/2016

    Chelsea nhiều khả năng sẽ phải dùng chung sân vận động với kình địch cùng thành phố trong tương lai.

    Nhà cựu vô địch Premier League nhiều khả năng sẽ phải dùng chung sân vận động với kình địch cùng thành phố trong tương lai.

    Chelsea muốn dùng chung sân vận động với West Ham
    Mộc góc khán đài được mở rộng trong dự án của Chelsea. Ảnh: Internet.

    Cuối năm 2015, Chelsea đã chính thức công bố dự án nâng cấp sân vận động Stamford Bridge trị giá 500 triệu bảng. Theo đó, sân nhà của “The Blues” sẽ được mở rộng từ 41.798 chỗ ngồi lên đến hơn 60.000 chỗ ngồi, tương đương với sức chứa của sân Emirates. Quá trình thi công sẽ bắt đầu từ mùa giải 2017/18 và kết thúc vào năm 2020.

    Trong 3 năm Stamford Bridge tạm đóng cửa, Chelsea sẽ phải tìm kiếm một sân vận động mới, và Wembley là phương án khả thi nhất đối với CLB thành London. Tuy nhiên, tỷ phú Abramovic đang cần thời gian suy nghĩ bởi chi phí để thuê sân nhà của tuyển quốc gia Anh khá đắt, lên đến 20 triệu bảng mỗi mùa.

    Trong trường hợp thỏa thuận với cơ quan chủ quản sân Wembley là Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đổ bể, đoàn quân của HLV Antonio Conte sẽ tính đến phương án dự phòng, đó chính là dùng chung sân vận động Olympic với kình địch West Ham United. Thầy trò Slaven Bilic vừa có màn chia tay sân nhà cũ Boleyn bằng chiến thắng 3-2 trước Manchester United ở trận đá bù vòng 35 giải Ngoại hạng.

    Chelsea muốn dùng chung sân vận động với West Ham
    Sân nhà mới của West Ham thậm chí còn lớn hơn cả sân Old Trafford của MU và Emirates của Arsenal. Ảnh: Internet.

    Với sự thù địch trong suốt chiều dài lịch sử, việc Chelsea dùng chung sân với Arsenal hay Tottenham sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, chỉ còn sân Olympic với 80.000 chỗ ngồi của West Ham là đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất của một đội bóng lớn như “The Blues”.

    Olympic từng là sân vận động trung tâm của Thế vận hội mùa hè 2012. Cùng với Wembley, ngôi nhà mới của West Ham được đánh giá là một trong những kỳ quan của bóng đá thế giới đương đại. “The Hammers” đã khôn khéo hơn để đánh bại kình địch Tottenham trong thương vụ này. Bởi họ sẵn sàng chi tiền cho FA để tu sửa sân Olympic, trong khi “Gà trống” lại muốn “qua mặt” liên đoàn bóng đá Anh để tự thuê người sửa chữa.

    Sân vận động Olympic ở London là trung tâm của Thế vận hội mùa hè 2012 và Paralympic mùa hè 2012, chặng dừng chân cuối cùng trong đợt rước đuốc Thế vận hội Mùa hè 2012, là địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao cũng như lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè 2012.

    Sân tọa lạc ở Lower Lea Valley Stratford, một vùng ở đông bắc London. Với sức chứa 80.000 khán giả, Olympic là sân vận động lớn thứ ba ở Anh sau sân vận động Wembley và Twickenham.

    Dũng Sĩ - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...