MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • "Chảy máu" nhân sự: Chuyện không của riêng Atletico

    20:15 Thứ hai 24/06/2019

    BongDa.com.vn Atletico Madrid không phải là đội bóng duy nhất tại La Liga gặp vấn nạn "chảy máu" nhân sự.

    Dù mùa giải 2018/2019 đã khép lại từ khá lâu, nhưng người hâm mộ làng túc cầu vẫn đang trải qua một mùa hè cực kỳ sôi động bởi những tin tức chuyển nhượng nóng hổi. Hàng loạt đội bóng giàu truyền thống như Real Madrid, Manchester United hay Bayern Munich đều đã mang về cho mình những tân binh ưng ý ở phiên chợ hè.

    Nhưng bên cạnh đó, việc “chảy máu nhân sự” đến từ một vài câu lạc bộ cũng nhận được sự quan tâm lớn. Tại La Liga, ngoài Atletico Madrid, vẫn còn một nạn nhân của sự việc nêu trên, đó là Real Betis.

     - Bóng Đá

     Real Betis rất có thể sẽ mất hết những nhân tố tiềm năng trong mùa hè này.

    Câu lạc bộ vùng Andalucia trải qua một mùa giải khá nhạt nhòa với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng quốc nội, điều này khiến họ mất luôn suất dự Europa League mùa sau.

    Tuy nhiên, ban lãnh đạo Betis vẫn được an ủi phần nào nhờ sự tỏa sáng của các tài năng trẻ trải đều ở cả ba tuyến như Giovani lo Celso, Junior Firpo hay cựu trung vệ Barca, Marc Bartra. Họ tin rằng, những ngôi sao này sẽ sớm trưởng thành và giúp câu lạc bộ vượt qua giai đoạn khó khăn.

    Nhưng niềm vui của đội chủ sân Benito Villamarin chẳng thể kéo dài được lâu, bởi khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, hàng tá ông lớn châu Âu đã lên kế hoạch chiêu mộ tất cả các mầm non mà Betis dày công đào tạo.

    Trong thời đại kim tiền, lòng trung thành luôn được xếp sau mức lương hậu hĩnh và cơ hội thăng tiến. Vì vậy, việc những ngôi sao kể trên nói lời chia tay đại diện đến từ La Liga ngay trong mùa hè này cũng là điều dễ hiểu.

     - Bóng Đá

     Betis đang gặp trục trặc trong việc chiêu mộ Divock Origi.

    Rõ ràng, Betis sẽ thu được một khoản tiền kha khá từ việc bán các nhân tố chủ chốt.

    Tuy nhiên, họ sẽ gặp vấn đề lớn trong quá trình tuyển dụng nhân sự, bởi đa số cầu thủ giàu tiềm năng đều muốn tìm cho mình một câu lạc bộ có khả năng tham dự Champions League hoặc ít nhất là Europa League để có thêm cơ hội phát triển bản thân, và hiển nhiên, đội bóng vùng Andalucia đều không thể đáp ứng được điều kiện này.

    Do đó, họ đành phải hạ thấp chỉ tiêu tuyển dụng xuống, điển hình gần đây là thương vụ chiêu mộ ngôi sao thuộc biên chế Liverpool, Divock Origi. Ngoài việc mất suất dự Europa League, Real Betis còn không thể chi trả mức lương khoảng 2.6 triệu euro mỗi năm cho tiền đạo người Bỉ.

    Không còn cách nào khác, đội chủ sân Benito Villamarin buộc lòng phải nhắm đến ngôi sao đang thi đấu cho Espanyol, Borja Iglesias và để vuột mất mục tiêu “béo bở” này.

    Trường Sơn | 19:20 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...