MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • 'Chào mừng Jose Mourinho trở lại La Liga'

    22:01 Thứ ba 15/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trở lại La Liga sẽ là một "cảnh tượng tuyệt vời", theo chủ tịch của giải đấu, Javier Tebas.

    Ông Javier Tebas khẳng định cựu huấn luyện viên Real Madrid - Jose Mourinho - sẽ được chào đón trở lại với bóng đá Tây Ban Nha, sau khi bị Manchester United sa thải vào tháng trước.

    Chiến lược gia 55 tuổi từng chấm dứt sự thống trị sân chơi cao cấp nhất xứ đấu bò của Barcelona vào mùa giải 2011/12 và cũng được người hâm mộ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha yêu thích trong việc tái dẫn dắt đội bóng vào thời gian này.

    Chủ tịch Real, Florentino Perez muốn Mourinho trở lại câu lạc bộ, mặc dù ông đã bổ nhiệm Santiago Solari làm huấn luyện viên trưởng cho đến năm 2021. "Nó sẽ không phải là một điều xấu cho La Liga," Tebas nói với đài Catalan RAC1, khi được hỏi về điều đó.

    "Jose Mourinho là một huấn luyện viên tuyệt vời, có nhiều phẩm chất và thật tốt  khi có anh ấy ở đây, nhưng ai biết câu lạc bộ nào người đàn ông này sẽ dẫn dắt chứ. Dù sao thì cũng chào mừng Mourinho trở lại La Liga". Chủ tịch giải đấu này nói thêm.

    'Chào mừng Jose Mourinho trở lại La Liga' - Bóng Đá

     Mourinho sẽ trở lại La Liga?

    Cựu thuyền trưởng Man Utd mới đây đã từ chối lời mời của Benfica và có thể ông sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid theo như ý định của chính đội bóng áo trắng. Tất nhiên, điều đó vẫn phụ thuộc vào chủ tịch Perez, người toàn quyền quyết định mọi việc tại Bernabeu.

    Vũ Quang Toản | 21:40 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...