MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Cha của Maurizio Sarri tiết lộ lý do con trai chưa thể đến Juventus

    11:14 Chủ nhật 16/06/2019

    BongDa.com.vn Trong một cuộc chia sẻ với youtuber Giacomo Carolei, ông Amerigo đã có những lời thật lòng.

    Cha của Maurizio Sarri cho biết con trai của ông chưa thể ký hợp đồng với Juventus vì Chelsea không muốn để HLV này ra đi. Bản thân cựu chiến lược gia của CLB Napoli vẫn chưa biết khi nào điều này diễn ra.

    YouTuber nổi tiếng vùng Tuscan, Giacomo Carolei đã đến thăm quê hương của Sarri, Figline Valdarno ở ngoại ô Florence. Anh đã hỏi người dân địa phương về tình hình của chiến lược gia này và nhận được câu trả lời về hướng nhà của Maurizio Sarri.

    Cha của Maurizio Sarri tiết lộ lý do con trai chưa thể đến Juventus - Bóng Đá

     

    Trong cuộc trao đổi, ông Amerigo Sarri đã có những chia sẻ về câu chuyện này.

    "Ngay cả anh ta cũng không biết khi nào điều này sẽ xảy ra", cha của HLV Sarri trả lời về câu hỏi liệu bao giờ con ông mới có thể đến Juventus.

    "Tôi hy vọng con tôi sẽ trở lại Ý."

    Bản thân chính chiến lược gia 60 tuổi cũng từng hé lộ nguyên nhân ông muốn quay trở lại Ý chính là để được gần gũi cha mẹ của mình. Các cuộc thảo luận để phá vỡ hợp đồng của HLV Maurizio Sarri đã diễn ra liên tục suốt những tuần qua. Tuy nhiên, mỗi khi tưởng chừng như sắp đi đến bước cuối cùng lại bị trì hoãn.

    Theo một thông tin mới nhất, thương vụ này tiếp tục bị trục trặc bởi Derby County không muốn để Lampard quay trở lại Chelsea. Do đó, đội bóng thành London chưa thể 'buông' Maurizio Sarri cho phía Juventus. 

    Lê Dũng | 10:25 16/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...