MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Cha của Haaland tiết lộ nguyên nhân con trai đến Dortmund

    13:12 Thứ ba 31/03/2020

    BongDa.com.vn Nguyên nhân Erling Braut Haaland cập bến Borussia Dortmund đã được người trong cuộc tiết lộ.

    Video Klopp nói về Haaland

    Erling Haaland là 1 trong những tiền đạo triển vọng của bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại. Trong nửa đầu mùa giải, anh thi đấu vô cùng bùng nổ ở Salzburg. Điều đó trở thành tấm vé thông hành giúp cầu thủ người Na Uy được hàng loạt đội bóng lớn quan tâm. Cuối cùng, Borussia Dortmund là câu lạc bộ giành được chữ ký của sao mai 19 tuổi.

    Nói về nguyên nhân con trai đầu quân cho đội bóng vùng Ruhr, ông Alf-Inge Haaland đã lên tiếng giải thích. Trên TV2, ông bày tỏ:

    "Bạn sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đến câu lạc bộ mới. Điều đó cũng có thể tốt nếu chúng tôi chọn hướng đi khác. Nhưng tổng thể thì bạn chẳng tìm được câu trả lời cho việc ấy đâu. Dẫu vậy, tôi cảm thấy rất vui mừng về đội bóng mà con trai tôi chuyển đến."

    Erling Braut Haaland father reveals reason behind Manchester United snub - Bóng Đá

     Haaland đang bay cao ở Dortmund.

    "Bạn cần phải đến một đội bóng mà ở đó không chỉ HLV muốn bạn mà cả câu lạc bộ cũng phải như thế. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất bên cạnh việc đội bóng đó đã hoạt động như thế nào trong 10 năm qua hay họ lựa chọn hướng đi như thế nào. Thực sự rất nguy hiểm khi ký hợp đồng với đội bóng đó vì HLV bởi HLV có thể bị sa thải bất thình lình."

    Đến Dortmund, Haaland đã ghi 12 bàn thắng sau 11 trận. Đó là thành tích ấn tượng dành cho một tân binh trẻ.

    Lữ Phong | 12:42 31/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...