MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • CĐV đạp xe 1.400 km đi "tiếp lửa" cho Thái Lan tại Mỹ Đình

    10:26 Thứ ba 19/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nhằm thể hiện sự cuồng nhiệt và tình yêu của mình dành cho đội tuyển, anh Nat Phoptham Phopham Thamcharoenjai đã làm một điều mà không phải ai cũng làm được.

    Trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ đêm 19/11, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đến việc phân định ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Hiện sau 4 vòng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã có được 10 điểm (3 thắng, 1 hòa), nhiều hơn Thái Lan 3 điểm, và 4 điểm so với UAE.

    CĐV đạp xe 1.400 km đi

     Anh Thamcharoenjai đã quyết định đạp xe hơn 1.400 km từ Thái Lan đến Hà Nội để tiếp sức cho thầy trò HLV Nishino.

    Với Việt Nam, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục tạo được một khoảng cách vô cùng an toàn trên ngôi đầu bảng. Còn với Thái Lan, nếu không thắng, họ hoàn toàn có thể đánh mất vị trí thứ 2 tại bảng đấu vào tay UAE.

    Trước tính chất quan trọng của trận đấu, như để tiếp thêm lửa cho đoàn quân của HLV Nishino, anh Nat Phoptham Phopham Thamcharoenjai đã quyết định đạp xe từ thành phố Phitsanulok đến Hà Nội để cổ vũ cho đội nhà với tổng chiều dài chuyến hành trình lên đến 1.400 km.

    "Tôi yêu xe đạp và tự hào với hành trình bản thân vừa trải qua", Thamcharoenjai chia sẻ. "Tôi đã có vé vào xem trận đấu vào ngày 19/11 này, tôi cũng có dự đoán về kết quả trận đấu nhưng cho phép được giữ riêng".

    Được biết anh Thamcharoenjai đã bắt đầu chuyến đi của mình vào ngày 11/11, và phải mất đến 5 ngày thì anh mới đặt chân được đến Hà Nội. Liệu sự cuồng nhiệt của anh Thamcharoenjai có thể giúp người Thái làm nên chuyện tại Mỹ Đình? Hãy chờ xem.

    Kỳ Anh | 10:25 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...