MỚI NHẤT :
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Cay cú vì xếp sau, Báo Palestine muốn đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

    08:00 Thứ tư 19/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Truyền thông Palestine bày tỏ mong muốn sẽ nằm chung bảng với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Sau King’s Cup, ĐT Việt Nam tích luỹ thêm được 5,2 điểm, trong đó thầy trò HLV Park Hang-seo kiếm được 4,5 điểm từ trận thắng Thái Lan, và 0,7 điểm sau khi thua Curacao ở loạt đá luân lưu tại chung kết.

    Cay cú vì xếp sau, Báo Palestine muốn đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

     Palestine muốn gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

    Với 5,2 điểm có được sau giải lần này, ĐT Việt Nam có 1232 điểm, vượt qua Jordan để tăng 2 bậc (lên hạng 96 thế giới, hạng 15 châu Á và số 1 Đông Nam Á).

    Việc lọt vào top 15 châu Á giúp thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nằm trong nhóm 2 (gồm các đội xếp hạng FIFA từ thứ 9 đến thứ 16 châu Á) tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Trong khi đó với việc giảm một bậc, ĐT Palestine đã rơi xuống vị trí 100 trên bảng xếp hạng. Điều đó đồng nghĩa rằng họ sẽ nằm nhóm 3 khi bốc thăm chia bảng.

    Việc này dường như khiến truyền thông Palestine tỏ ra không hài lòng. Vì thế, trang Football Palestine đã có bài viết về mong muốn được gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022: "Palestine rơi vào nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022. Nếu Li Băng ít thẻ vàng hơn Việt Nam, hay Jordan đánh bại Việt Nam trên chấm 11m, chúng ta đã nằm ở nhóm 2. Tuy nhiên phải chấp nhận sự thật và hy vọng may mắn sẽ đến.

    Chúng ta sẽ không thể chung bảng với Iran, Saudi Arabia ở nhóm 1 vì lý do chính trị. Vì thế đối thủ lý tưởng nhất ở nhóm 1 sẽ là Trung Quốc. Tại nhóm 2, Việt Nam là đội có cùng đẳng cấp và có thể bị đánh bại trên sân của chúng ta. Những đối thủ dễ chịu còn lại sẽ là Hong Kong và Singapore."

    Dù phải đợi đến tháng 7 mới tiến hành bốc thăm chia bảng, nhưng FIFA đã ban hành lịch thi đấu cho các nhóm tương ứng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

    Cay cú vì xếp sau, Báo Palestine muốn đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam thường có kết quả tốt trước những đại diện Trung Đông.

    Nếu như mong muốn của truyền thông Palestine trở thành hiện thực, thì họ sẽ chạm trán với ĐT Việt Nam vào ngày 5/9 tới.

    Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng để thua Palestine với tỉ số 1-3 ở trận giao hữu năm 2014. Tuy nhiên kể từ khi có mặt của HLV Park Hang-seo, các cấp độ đội tuyển chúng ta thường có kết quả rất khả quan trước những đại diện của bóng đá Trung Đông.

    Tịnh Đế | 07:40 19/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...