MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ Việt sang Đức thử việc mong Ý vào bán kết

    18:12 Thứ bảy 02/07/2016 | 6

    BongDa.com.vn Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú - cầu thủ sẽ sang Đức thử việc tại CLB Kaiserslautern vào tháng 8 tới đưa ra nhận định trước cặp tứ kết Đức vs Italy lúc 2h rạng sáng 3/7.

    ZXuanTu

     Theo thống kê từ Uefa.com, Italy chưa từng thua Đức ở một giải đấu lớn, thắng 4 và hòa 4. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là ở vòng bán kết EURO 2012, khi đó Đức đã để thua 1-2 và ngậm ngùi nhường vé vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha cho Azzurri. Ảnh: Internet.

    * Anh có thể chia sẻ kế hoạch sang Đức thử việc của mình đang ở giai đoạn nào. Trong thời gian qua, anh đã tìm hiểu những gì về bóng đá Đức?

    - đang hoàn tất mọi thủ tục, và quan trọng nhất là đang đợi sự đồng ý của CLB chủ quản Than Quảng Ninh. Nếu tất cả thuận lợi, trong tháng 8 Tú sẽ lên đường. Xuân Tú vẫn theo dõi bóng đá Đức từ xưa đến nay, họ gây ấn tượng với tôi bằng sự kỷ luật trong chiến thuật xen kẽ với ý chí kiên cường.

    * Anh đánh giá thế nào về lối chơi của tuyển Đức ở EURO năm nay, có điểm gì đặc biệt giúp Đức có mặt ở vòng tứ kết EURO 2016?

    - Đội tuyển Đức năm nay tập hợp rất nhiều những ngôi sao. Tuyển Đức đồng đều cả 3 tuyến. Họ vẫn chơi với sự kỷ luật truyền thống nhưng Tú nhận thấy rằng năm nay họ chơi có phần hoa mỹ, ban bật và xem thích mắt hơn mọi năm. Còn sự khác biệt với các đội bóng ở EURO, so sánh hơi khó vì mỗi đội tuyển đến EURO thì họ mang 1 trường phái, 1 phong cách riêng của họ.

    ZXuanTu1

     Nghiêm Xuân Tú (phải) một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá phủi. Trong 3 năm qua, anh thử sức ở V-League trong màu áo Thanh Hóa, Quảng Ninh. Hiện tại, Xuân Tú chuẩn bị hành trang chia tay V-League để sang Đức thử việc vào tháng 8 tới.

    * Dưới góc độ chuyên môn, anh đánh giá như thế nào trước trận Đức vs Italy, đâu là những điểm yếu Đức cần khắc phục, đâu là kẽ hở của Italy để Đức có thể tận dụng?

    - Đây là trận chung kết sớm của EURO 2016. Trận đấu của 2 ông lớn trên bản đồ bóng đá thế giới. Ở Đức là sự lỳ lợm và ý chí kiên cường, còn ở Ý là những toan tính chiến thuật và sự già dơ của những cựu binh.

    Nói khách quan, Đức được đánh giá cao hơn nhưng đã vào đến vòng này thì sẽ không có chỗ cho sự chủ quan nữa. Tú nghĩ thời điểm này Đức là đội bóng rất ít điểm yếu. Họ chỉ cần chỉn chu hơn ở khâu dứt điểm thì sẽ rất khó đánh bại. Còn về phần Italy, họ không có ngôi sao nhưng có lẽ đấy là lý do họ chơi khá thoải mái từ đầu mùa. Đội bóng áo thiên thanh sẽ nhập cuộc với lối đá phòng ngự phản công truyền thống. Điểm yếu của Italy mà Đức có thể khai thác trận này có lẽ là tốc độ và hơn nữa Italy trận này mất De Rossi và cả Motta ở tuyến giữa, đấy là thiệt thòi không nhỏ cho Italy.

    * Cuối cùng, anh có thể đưa ra dự đoán của mình về trận đấu tứ kết giữa Đức vs Italy, diễn ra lúc 2h rạng sáng 3/7?

    - Tuyển Đức rất mạnh, Đức là phương trời Tú đang mơ ước. Nhưng từ ngày bé Tú đã yêu Italy mất rồi. Xuân Tú dự đoán Italy sẽ dành thắng lợi 1-0 trước Đức để giành vé vào bán kết.

    Nghiêm Xuân Tú sinh năm 1988, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ HP.HN nhưng sau đó bị bệnh ung thư đại tràng phải giải nghệ đi đá phủi. Nhờ phong độ xuất sắc tại giải ngoại hạng phủi HPL-S1, năm 2013, Tú được gọi lên V.League chơi cho Thanh Hoá. Hiện anh đang đầu quân cho Than Quảng Ninh.

    Kaiserslautern là CLB giàu truyền thống của nước Đức, 4 lần vô địch Bundesliga trong các năm 1950/51, 1952/53, 1990/91 và 1997/98. Hiện tại, đội bóng thi đấu ở giải Bundesliga 2 (hạng Nhì Đức). Kết thúc mùa giải 2015/16, đội xếp ở vị trí thứ 10.

    Tùng Lê | 16:35 02/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...