MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Carlo Ancelotti: Dồn toàn lực cho trận chiến sinh tử với Arsenal

    14:01 Thứ hai 15/04/2019

    BongDa.com.vn Napoli phải bước vào trận lượt về với Arsenal với quyết tâm cao nhất nhằm cứu một mùa giải khỏi cảnh trắng tay.

    Napoli đã đánh bại 'Lừa bay' Chievo 3-1 bằng cú đúp của Kalidou Koulibaly và siêu phẩm sút xa của Arkadiusz Milik, qua đó chính thức tiễn đại diện thành Verona xuống Serie B. Chiến thắng giúp thầy trò Carlo Ancelotti có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Arsenal ở Europa League, nơi mà họ buộc phải nỗ lực tối đa để lội ngược dòng sau trận thua 0-2 lượt đi. 

    "Chiến thắng này giúp toàn đội gỡ bỏ áp lực nặng nề khỏi đôi vai sau trận thua Arsenal. Sau bàn thắng tuyệt đẹp của Milik, chúng tôi đã chủ động giảm nhịp độ của trận đấu lại", HLV Ancelotti chia sẻ. 

    "Luôn luôn khó khăn để chọn lựa đội hình ra sân. Chúng tôi đã thất bại trước Empoli vì thay đổi quá nhiều và làm mất đi lối chơi đã được định hình."

    Ancelotti đã được hỏi nếu sử dụng Milik, Dries Mertens và Lorenzo Insigne cùng nhau ở trận gặp Arsenal có thể giúp đội bóng lật ngược được cục diện thua 0-2 hay không. 

    Carlo Ancelotti:

    Nhẹ nhàng giải quyết Chievo, Napoli toàn tâm toàn ý hướng tới trận chiến sinh tử với Arsenal.

    "Sử dụng cả ba cũng là một khả năng. Vào đầu mùa giải, tôi đã chủ động cất giữ Milik. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn quan trọng, cậu ấy liên tục nổ súng và trở thành chân sút hiệu quả hàng đầu châu Âu."

    "Tôi bất ngờ trước lối đá pressing của Arsenal trong hiệp một trận lượt đi. Chúng tôi không thể triển khai lối đá quen thuộc và phải sử dụng nhiều đường chuyền dài. Ở hiệp hai, đội chủ nhà đã chủ động lui về phòng ngự và màn trình diễn đó sẽ diễn ra ở San Paolo. Arsenal sẽ chơi phòng ngự phản công, còn chúng tôi phải tấn công", HLV Ancelotti chia sẻ về trận thua tại Emirates

    "Tôi đã chọn Insigne và Mertens đá cặp cùng nhau ở trận đó vì cả hai đều tốc độ hơn Milik. Tôi nghĩ ở trận đấu vào thứ năm tới, chìa khóa giải quyết lối chơi sẽ là thực hiện những chuyền xuyên phá thẳng vào hàng phòng ngự của đối phương."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lê Dũng | 13:10 15/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...