MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Bóng đá Việt Nam nhìn từ Nhật Bản: Cần nghĩ lớn

    18:44 Thứ năm 24/01/2019 | 6

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt Nam trải qua năm 2018 thành công và đang thăng hoa tại Asian Cup 2019. Đã đến lúc, cần khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam ở châu lục và xa hơn là World Cup.

    Những năm 60 của thế kỷ trước, đại diện bóng đá Nhật Bản từng tặng chúng ta một chiếc giày nhỏ với ý nghĩa bóng đá Nhật Bản như “chiếc giày nhỏ” so với “chiếc giày lớn” của bóng đá Việt Nam. Nhưng khi Nhật Bản đã là cường quốc của môn thể thao vua thì bóng đã Việt Nam chỉ mới khởi sắc dưới thời HLV Park Hang-seo. Vì sao?

    Bóng đá Nhật Bản: Dám nghĩ, dám làm

    Năm 1988, Nhật Bản lần đầu tham dự Asian Cup. Đến năm 1998, họ tham dự World Cup. Từ đó đến nay, đội tuyển nam góp mặt 6 kỳ World Cup liền, giữ kỉ lục số lần vô địch Asian Cup, đội tuyển nữ vô địch thế giới năm 2011. Người Nhật biết biến chiến thắng ở Asian Cup 1988 thành cơ hội để làm cuộc cách mạng bóng đá.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Nhật Bản giữa kỷ lục về số lần vô địch Asian Cup.

    Xuất phát điểm thấp không khiến người Nhật tự ti, sợ hãi. Họ dám nghĩ và hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Bóng đá phát triển nhảy vọt là bằng chứng cho thấy khát vọng có thể dẫn chúng ta đến thành công. Khát vọng vươn tầm bóng đá của người Nhật ăn sâu vào tiềm thức, truyền cảm hứng và tạo nên một sức mạnh vô hình trong lòng dân tộc xứ Phù Tang.

    Bóng đá Nhật Bản phát triển là một quá trình mang tính chiến lược. Người Nhật đầu tư cả về văn hóa để thắp ước mơ chơi bóng cho trẻ em. Truyện “Đội trưởng Tsubasa - giấc mơ sân cỏ”, “Jindo - đường dẫn đến khung thành” là ví dụ.

    Nhắc câu chuyện bóng đá Nhật Bản để liên hệ bóng đá Việt Nam, với thành tích ở Asian Cup 2019 và ba giải đấu thành công trong năm 2018 thì đây là cơ hội để làm lại hệ thống giải chuyên nghiệp, nâng tầm nền bóng đá.

    Hành trình đến World Cup đòi hỏi sự chuẩn bị chi tiết, đồng bộ. Hiện tại, Nhật Bản đang thực hiện kế hoạch “The JFA Pledge for 2050” - tổ chức World Cup thứ hai trên đất Nhật và lên ngôi vô địch. Còn mục tiêu bóng đá Việt Nam là gì?

    Bóng đá Việt Nam: Cần nghĩ lớn

    Cuốn sách “Nghĩ lớn để thành công” của tổng thống Donald J.Trump viết: “Dù làm việc gì bạn cũng nên suy nghĩ lớn. Đó là động lực đã làm nên tất cả những thành tựu vĩ đại nhất của cuộc sống...”. Vậy sao không nghĩ lớn và bắt tay hành động?

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc trong hơn một năm trở lại đây.

    Nghĩ và làm để không phí phạm thành tích của thầy trò HLV Park Hang-seo. Để từ đây, bóng đá Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc bóng đá và người hâm mộ nước nhà không trở thành những kẻ “ăn mày dĩ vãng”.

    HLV Park Hang-seo từng phát biểu: “Liệu tất cả các bạn, bao gồm cả truyền thông, người hâm mộ và những người làm bóng đá, đã có đủ mục tiêu giành vé tham dự World Cup? Liệu các bạn đã sẵn sàng để thực hiện mục tiêu ấy?”

    Khi nào Việt Nam đá ở World Cup? Vấn đề ở chỗ, chúng ta chưa đủ niềm tin. Nếu người Nhật cũng vậy, bóng đá Nhật Bản đã không có mặt ở World Cup. Chỉ những nền bóng đá mạnh nhất, khát khao nhất mới có vé đến World Cup. Khát khao ấy, bóng đá Việt Nam chưa sở hữu. Nếu đủ khát khao, chúng ta phải làm nhiều hơn cho mục tiêu ấy.

    Xưa nay, đội tuyển Việt Nam tham gia những giải đấu châu lục chỉ với mục đích cọ xát. Sau thành công ở giải U23 Châu Á 2018, chúng ta mới bắt đầu nghĩ nhiều hơn về đấu trường châu lục. Lâu nay, chúng ta thường chỉ so kè với Thái Lan và nhiều năm liền thua bẽ bàng. Chúng ta chưa nghĩ về việc trở thành cường quốc bóng đá.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ vàng xứng đáng được đặt niềm tin.

    Đã đến lúc, chúng ta phải nghĩ đến những mục tiêu cao hơn bởi vì “Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.” Dám nghĩ, dám hành động sẽ mang lại thành công. Nick Vujicic từng nói: “Tôi là một điều kỳ diệu. Bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống,” có niềm tin, sẽ đạt được kì tích.

    Chẳng phải từ khi HLV Park Hang-seo huấn luyện, ông luôn dám nghĩ lớn (điều kiện cần) và điều này giúp các cấp độ đội tuyển đạt được những thành công ngoài mong đợi.

    Người đi đầu dám nghĩ lớn và giúp mọi người tin tưởng là điều khó nhất. Câu chuyện bóng đá học đường, cải tổ V-League,… đã quá quen thuộc. Vấn đề là làm sao để mọi người, mọi nhà tin tưởng và góp phần vào công cuộc phát triển bóng đá, tạo sự thống nhất, phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức. Tất nhiên, cần có sự lĩnh xướng của cơ quan quản lý thuộc kiến trúc thượng tầng.

    “Hãy hành động, đừng chờ đợi những điều kiện hoàn hảo. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Hãy hành động đi.” (David Schwartz). Thông điệp này dành cho tất cả mọi người, mọi lĩnh vực, trong đó có bóng đá.

    (Bạn đọc: Phan Đình Vũ)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:10 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...