MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 'Bom xịt' Liverpool đắt như tôm tươi ở Trung Quốc

    19:37 Thứ năm 02/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Hàng loạt đội bóng đang chơi ở Trung Quốc đã ngỏ lời chiêu mộ tiền đạo Andy Carroll, một bản hợp đồng thất bại của Liverpool trong quá khứ.

    HLV Slaven Bilic tiết lộ rằng có rất nhiều đội bóng siêu giàu của Trung Quốc sẵn sàng trải thảm đỏ chào đón Carroll trong tương lai. Họ đã rất ấn tượng với những màn trình diễn của tiền đạo người Anh trong thời gian qua, đặc biệt là bàn thắng được bình chọn đẹp nhất tháng 1.

    Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng chưa mở cửa trở lại và HLV Bilic sẽ yên tâm với việc Carroll vẫn đóng góp đều đặn cho The Hammers, trước mắt là trận đấu với Chelsea tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

    'Bom xịt' Liverpool đắt như tôm tươi ở Trung Quốc - Bóng Đá

     Carroll được các đội bóng Trung Quốc lôi kéo. Ảnh: Daily Mail.

    Ông cho biết trong buổi họp báo mới nhất: “Chúng tôi đánh giá Carroll rất cao và đội bóng muốn giữ cậu ấy ở lại. Theo tôi được biết, các đội bóng Trung Quốc đã cử người đến để xem toàn đội thi đấu, nhưng chỉ ấn tượng với Andy.

    Có lẽ cậu ấy sẽ hãnh diện vì điều này nhưng hiện tại chúng tôi vẫn tập trung vào những trận đấu tiếp theo. Những lời đề nghị từ Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến các buổi tập lẫn mối quan hệ của chúng tôi.

    Bilic cũng phủ nhận thông tin cho rằng West Ham đã giục người đại diện cố gắng bán Carroll trong tương lai gần.

    Video xem lại siêu phẩm của Carroll vào lưới Crystal Palace

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 19:15 02/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...