MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Biến lớn! Liverpool 'tốc chiến', chi 80 triệu giật mục tiêu của M.U

    19:24 Thứ năm 06/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Anfield đang có những bước đi táo bạo để chiêu mộ cầu thủ gây ấn tượng ở Ligue 1.

    Sau mùa giải 2018/19, Nicolas Pepe đang nổi lên như một "hiện tượng" và được hàng loạt ông lớn tại châu Âu săn đón, trong đó có M.U và cả Arsenal. Đáng chú ý, Liverpool cũng dành sự quan tâm cho chân sút người Bờ Biển Ngà để cải thiện hàng công.

    Đây là động thái bất ngờ khi HLV Jurgen Klopp tuyên bố ông đang hài lòng với đội hình mình đang sở hữu. Trong khi Manchester United vẫn chưa có bất kì thỏa thuận nào, "Lữ đoàn đỏ" đã nhanh chóng đặt lên bàn đàm phán số tiền lớn để chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1995.

    liver trả 80 triệu cho nicolas pepe - Bóng Đá

     Nicolas Pepe đang ở rất gần Liverpool.

    Nguồn tin từ L'Equipe cho biết, đại diện của Premier League đã quyết định tăng tốc và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu từ phía LOSC Lille. Theo đó, Liverpool chấp nhận chi 80 triệu euro (không bao gồm khoản phí bổ sung) để hoàn tất thương vụ.

    Đây có thể xem là tin không vui cho M.U khi nửa đỏ thành Manchester từng đặt vấn đề về việc chiêu mộ Nicolas Pepe. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng của Sunday Times, Duncan Castles tiết lộ "Man Đỏ" chưa gửi đề nghị chính thức cho cựu tiền đạo Angers.

    Với những màn trình diễn ấn tượng của mình, ngôi sao 24 tuổi cũng đã giành danh hiệu "Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất" Ligue 1. Sau 38 trận ra sân, cầu thủ mang hai dòng máu Pháp - Bờ Biển Ngà đã ghi đến 22 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo. 

    Giang Nam | 19:10 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...