MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • 'Bầy sói' nước Anh dòm ngó trò cưng của HLV Sarri

    21:28 Thứ hai 05/08/2019

    BongDa.com.vn Wolverhampton Wanderers vẫn đang thể hiện một tham vọng rất lớn trên thị trường chuyển nhượng hè 2019.

    Mùa giải 2018/2019 có thể xem là đại thành công với Wolverhampton Wanderers. Đội bóng có biệt danh 'Bầy sói' đã giành hạng 7, chỉ đứng dưới nhóm Big-Six và có được một vé tham dự Europa League mùa 2019/2020 (do Manchester City vô địch cả FA Cup và Ngoại hạng Anh).

    Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, đội bóng này ngay lập tức cho thấy tham vọng khi đưa về sân Molineux những bản hợp đồng chất lượng như Patrick Cutrone hay Jesus Vallejo.

    Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa khiến Wolves hài lòng. Theo cây bút uy tín Alfredo Pedulla, 'Hiện tượng' Ngoại hạng Anh 2018/2019 tiếp tục dòm ngó thêm một cái tên khác đến từ Serie A, Daniele Rugani của Juventus.

    Report: Wolves look at Rugani - Bóng Đá

    Wolves quan tâm trung vệ 25 tuổi của Juventus. 

    Tương lai của cựu trung vệ Empoli bị đồn đoán rất nhiều sau sự xuất hiện của 'bom tấn' Matthijs de Ligt và bản hợp đồng Merih Demiral, người có màn thể hiện ấn tượng tại ICC 2019. 

    Tuy nhiên, Pedulla cho biết Juventus sẽ xem xét mức độ nghiêm túc của lời đề nghị này từ phía Wolverhampton, bởi CLB đến từ Anh cũng vừa mới tăng cường cho vị trí trung vệ (Jesus Vallejo). 

    Tuy nhiên, với giới thạo tin ở nước Ý, khả năng đội bóng thành Turin chấp nhận để cầu thủ 25 tuổi ra đi khá thấp. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc Juventus vừa từ chối lời đề nghị mượn của Arsenal cách đây chưa lâu dành cho Rugani. Anh được xem là học trò cưng của Maurizio Sarri, người thầy cũ tại CLB Empoli. 

    Màn thể hiện của Rugani trong màu áo Juventus:

    Lê Dũng | 21:00 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...