MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Bất mãn với Celtic, Chelsea đòi lại "măng non"

    18:37 Thứ tư 09/05/2018 | 3

    BongDa.com.vn Mới đây tờ Goal đưa tin, Chelsea sẽ gọi trở lại tài năng trẻ Charly Musonda sau khi mùa giải năm nay khép lại.

    Theo đó, BLĐ The Blues cảm thấy không hài lòng khi chứng kiến số lần ra sân ít ỏi đến đáng thương của Musonda trong thời gian được đem đi “tu nghiệp” tại Celtic.

    Như vậy, bản hợp đồng cho mượn vốn có thời hạn 18 tháng của nhà vô địch giải Scotland với đội bóng thành tây London sẽ bị cắt xuống chỉ còn 6 tháng.

    Trong suốt thời gian được đem đi cho mượn, Charly Musonda chỉ được ra sân 8 lần, trong đó có đến 5 lần là từ bằng ghế dự bị. Hiện tại, tài năng 21 tuổi này đang được điều trị chấn thương vùng vai tại trung tâm huấn luyện Cobham.

    Thi đấu ấn tượng, sao trẻ Chelsea thoát kiếp

    Musonda chỉ thi đấu vẻn vẹn 8 trận tại Celtic.

    Hồi tháng một vừa qua, Celtic may mắn chiến thắng trong cuộc đua giành lấy cái gật đầu của tiền vệ người Bỉ thế nhưng lại không trao cho cầu thủ này những gì anh xứng đáng được hưởng, bởi vậy việc đội bóng áo sọc trắng xanh "cầm vàng lại để vàng rơi" cũng là điều dễ hiểu khi không thiếu những “ông kẹ” tại lục địa già tỏ ra hứng thú với một cái tên đầy tài năng như Charly.

    Mới đây trên Twitter, mẹ của Musonda, bà Angela đã đăng lên dòng trạng thái “trở về để tìm kiếm những điều tốt đẹp” với ẩn ý “sao mai” sinh năm 1996 sẽ rời Scotland để quay về với mái nhà Stamford Bridge. Tuy nhiên không lâu sau đó, đích thân HLV Rodgers đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên:

    “Lý do cậu ấy vắng mặt là bởi phải trở về London để điều trị chấn thương vai. Có thể từ giờ đến cuối mùa, mọi người sẽ không thấy Musonda thi đấu. Dẫu sao thì Charly cũng là người của Chelsea, bởi vậy có lẽ CLB chủ quản muốn chắc chắn cậu ấy vẫn ổn, chỉ vậy thôi.”

    Thi đấu ấn tượng, sao trẻ Chelsea thoát kiếp

    Có lẽ Chelsea muốn tự tay bồi dưỡng "măng non" của mình?

    HLV người Bắc Ireland từng là HLV đội trẻ The Blues, thế nhưng điều đó không có nghĩa là ông cũng ưa trọng dụng các cầu thủ trẻ. Chính bởi vậy, sẽ là rất khó để Rodgers có thể ngăn cản việc đội chủ sân Stamford Bridge đưa “viên ngọc thô” của mình trở lại.

    Mùa này, Musonda đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng chủ quản trong trận đấu mà thầy trò Conte chỉ phải đối đầu với một Nottingham Forest nhỏ bé, thế nhưng dù vậy tài năng của anh là không phải bàn cãi, chính vì vậy chủ tịch Abramovich đã nhanh chóng trói chân cầu thủ trẻ này đến tận tháng 12 năm 2022.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 17:25 09/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...